Hướng dẫn cắm hoa tươi tự nhiên, tinh tế

Hướng dẫn cắm hoa tươi tự nhiên, tinh tế

Những bông hoa hồng leo nở hết mình bên những bông hoa cỏ khiến cho bình hoa trở nên tự nhiên đến lạ thường, trông như chúng đang mơn mởn khoe sắc ngoài thiên nhiên!

  • Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

     – 1 bó hoa hồng leo hoặc những hoa nở tự nhiên nhiều lớp cánh như hoa hồng leo, có đủ bông to bông nhỏ và nụ, không nên chọn hoa to đều nhau. 
     – 1 bó nhỏ cành lá nhỏ như lá ngâu, dạng lá có viền trắng càng sinh động 
     – 1 bó nhỏ hoa nhỏ như thạch thảo, hoa mimoza, hoa sao, hoa baby,…. 
     – 1 bó nhỏ hoa cỏ dạng hoa mào gà nhỏ hoặc những hoa dáng nhỏ dài vươn cao 
     – Bình vuông thấp hoặc chậu hoa sứ nâu đất mộc mạc 
     – Xốp cắm hoa

  • 1

    Bước 1

    Hướng dẫn cắm hoa tươi tự nhiên, tinh tế

    Cắt xốp vừa bình, ngâm no nước rồi đặt vào lòng bình, gọt chéo các góc vuông của xốp để tăng diện tích cắm hoa.

  • 2

    Bước 2

    Hướng dẫn cắm hoa tươi tự nhiên, tinh tế

    Cắm một cành lá vươn dài lên trên mé trái xốp, một cành sà xuống thấp mé phải xốp. Tạo thành một đường chéo của hình chữ nhật tưởng tượng trong đó mặt xốp là tâm của hình chữ nhật.

  • 3

    Bước 3

    Hướng dẫn cắm hoa tươi tự nhiên, tinh tế

    Cắm các cành ngắn hơn xòe đều vòng quanh và sát miệng bình.

  • 4

    Bước 4

    Hướng dẫn cắm hoa tươi tự nhiên, tinh tế

    Cắm các cành hoa nhỏ như hoa mimoza xum gần như tròn đều trên bình, vì bạn cắm hoa nương theo hai cành lá cắm đầu tiên nên dáng hoa sẽ không tròn đều mà hơi bầu dục theo đường chéo tạo bởi hai cành lá đó.

  • 5

    Bước 5

    Hướng dẫn cắm hoa tươi tự nhiên, tinh tế

    Cắm hoa chính (hoa hồng leo chẳng hạn) vào xen kẽ và xòe đều theo dáng hoa nhỏ, chú ý cắm những bông hoa lớn ở giữa bình, cỡ hoa nhỏ dần sang hai bên, ngoài cùng gần ngọn cành lá dài nhất có thể cắm những nụ hoa nương theo.

  • 6

    Bước 6

    Hướng dẫn cắm hoa tươi tự nhiên, tinh tế

    Cuối cùng cắm bông hoa cỏ dáng vươn cao như muốn vươn lên khỏi mặt hoa, cắm xen kẽ vòng quanh miệng bình, gắn để hoa cỏ không che đi những bông hoa chính giữa. Bình hoa của bạn trông sẽ tự nhiên, mộc mạc như hoa đang mọc ngoài đồng nội.

  • Nếu sử dụng chậu hoa như hướng dẫn thì bạn nên đặt trên một chiếc đôn sẽ đẹp nhất. Nhưng bạn cũng có thể thay thế chậu hoa to bằng các loại đế hay bát nhỏ hơn để đặt được giỏ hoa này trên bàn. Dĩ nhiên, lúc đó sẽ phải điều chỉnh lại cách cắm cho phù hợp hơn nhé ^^ Để biêt thêm nhiều cách cắm hoa để bàn hay ho khác, bạn hãy tham khảo thêm các bài viết trên ChaMeCuaCon nhé