Vị cay của ớt, béo của phô mai, thơm của thịt ba rọi hòa lẫn vào nui làm món ăn thêm đậm đà hương vị.
Nguyên liệu:
– 130 gr thịt ba rọi xắt nhỏ
– 150 gr rau chân vịt
– 1 nhánh bông cải xanh rửa sạch, cắt vừa ăn.
– 3 cây nấm xắt lát
– 2 quả cà chua xắt nhỏ
– 1/4 củ hành tây xắt sợi
– 2 quả ớt đỏ (nếu thích ăn cay, còn nhà có trẻ em thì đừng dùng nghen hoặc thay thế bằng ớt chuông)
– Gia vị muối, tiêu
– Hành lá xắt nhỏ
– 2 quả trứng gà (tùy thích)
– Phô mai sợi (mình dùng loại mozzarella cheese)
Thực hiện:
-
1
Bắc nồi nước sôi, cho xíu muối vào. Cho bông cải xanh luộc khoảng 1-2 phút là được. Vớt ra để ráo. Cho tiếp rau chân vịt chần vào nồi nước sôi, vớt ra ngay.
-
2Dùng lại nồi nước đó để luộc nui, cho xíu dầu ăn vào nồi nước. Nui ngâm mềm, xả lại nước, để ráo. Cho nui vào nồi nước luộc khoảng 5 phút là nui chín. Vớt nui ra, để ráo.
-
3
Bắc chảo lên bếp, cho thịt ba rọi vào xào đều vừa chín tới. Cho tiếp ớt, hành tây, nấm vào xào chung. Nêm gia vị vừa ăn.
-
4
Khi hành tây vừa chín tới, cho hành lá và cà chua vào đảo đều.
-
5
Đổ nui vào chảo, trộn đều cho thấm. Nêm xíu muối cho vừa miệng là được.
-
6
Chuẩn bị khuôn nướng, đổ nui + bông cải xanh vào khuôn, dàn đều mặt. Xếp rau chân vịt lên trên mặt. Đập từng quả trứng lên, rắc xíu tiêu và muối lên mặt trứng.
-
7
Rải đều phô mai lên.
-
8Bật lò nướng ở nhiệt độ 200C. Nướng khoảng 25-30 phút là trứng chín hoặc đến khi thấy phô mai chảy vàng mặt, trứng se lại là được.
-
9
Múc ra dĩa, thưởng thức với dưa leo.
Chúc các bạn ăn ngon.