Hướng dẫn may yếm ăn cho bé từ áo cũ

Xinh yêu yếm ăn cho bé từ áo cũ - 1

Tham khảo bài viết dưới đây để may cho bé nhà bạn 1 cái yếm ăn thật đẹp, tiện ích và hợp với mùa hè sắp đến nhé.

Chuẩn bị:

Ít vải vụn hoặc chiếc áo phông cũ;

Kim chỉ hoặc máy may;

Cúc bấm và giấy bìa.

Cách làm:

  • 1

    Cắt giấy bìa làm khuôn mẫu yếm, chiều dài rộng phụ thuộc vào độ lớn chiếc yếm các mẹ muốn (nếu có cái yếm nào hình dáng tương tự thì các mẹ đặt lên cắt theo cho đơn giản).

    Xinh yêu yếm ăn cho bé từ áo cũ - 1

  • 2

     Tiếp theo, ướm khuôn mẫu lên vải vụn hoặc áo phông…

    Xinh yêu yếm ăn cho bé từ áo cũ - 2

  • 3

    … và, cắt vải thành 2 mảnh theo khuôn mẫu

    Xinh yêu yếm ăn cho bé từ áo cũ - 3

  • 4

    Khâu hoặc may viền nổi mặt phải của 2 mảnh vải lại với nhau.

    Xinh yêu yếm ăn cho bé từ áo cũ - 4

  • 5

    Đừng quên đính thêm chiếc cúc bấm để cài yếm vào cổ cho bé nhé!

    Xinh yêu yếm ăn cho bé từ áo cũ - 5

  • 6

    Để chiếc yếm thêm phần ‘mê hoặc’ bé, mẹ nên điểm vào 1 bông hoa xinh xinh hay một phụ kiện nho nhỏ như chiếc cúc chẳng hạn!

    Xinh yêu yếm ăn cho bé từ áo cũ - 6