Hướng dẫn trồng bonsai kiểu Nhật Bản không cần chậu

Chuẩn bị:
+ Những cây bonsai nhỏ như xương rồng, dương xỉ…
+ Đất bùn, đất sét và mùn cưa
+ Rêu tươi
+ Kéo
+ Len hoặc dây dù
+ Găng tay
+ Bát hoặc khay
Thực hiện: 
+ Trước tiên, trộn các loại đất và mùn cưa đều trong bát hoặc khay, thêm nước vào đất, tiếp tục nhào nặn đất để tạo hình khối cầu (đất sét giúp tạo độ kết dính của đất và làm khối cầu dễ dàng hơn).
+ Lấy mùn cưa bọc rễ cây cần trồng lại để tạo hình cầu, lấy dây buộc khối cầu lại trước khi cho vào bên trong quả cầu đất.
+ Nhẹ nhàng lấy đất vừa nhào trộn bọc rễ vào phần rễ cây dưới dạng hình quả cầu.
+ Lấy rêu bọc ở ngoài cùng quả cầu đất, sau đó lấy dây len hay dây dù quấn quanh quả bóng rêu sao cho rêu bám chắc vào đất giống như một chiếc chậu giữ chặt nguyên khối đất ở bên trong.
+ Tiếp theo, tạo một lỗ nhỏ ở vị trí cần trồng cây, đặt cây xuống và lấp đất lại, chú ý làm nhẹ nhàng và giữ nguyên dáng của quả bóng rêu sau khi đã trồng cây xong.
+ Dùng dây dù hoặc dây len kết giỏ để đặt chậu bonsai vừa hoàn thành vào.
+ Treo cây ở một góc thích hợp có ánh nắng và nhiệt độ thích hợp.
Chúc bạn có những giỏ hoa bonsai độc đáo và có những giờ phút thư giãn khi ngắm nhìn chúng!
Nguyễn MaiNguồn: Houzz
(Theo Congluan.vn)
 
 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.