Indonesia: Nước tiếp tục dâng tại Jakarta, 200.000 người sơ tán

Indonesia: Nước tiếp tục dâng tại Jakarta, 200.000 người sơ tán

Hôm nay (4-2), nước tiếp tục dâng cao tại thủ đô Jakarta của Indonesia khiến cho tình hình lụt lội tại đây thêm tồi tệ và buộc 200.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán.

Nhiều khu thương mại và khu dân cư, nước lên đến 1,8m. “Jakarta hiện đang ở mức cảnh báo cao nhất”, Sihar Simanjuntak, một quan chức giám sát mực nước tại các con sông chính của thành phố cho biết. Điện, nước và một phần hệ thống thông tin liên lạc của thành phố đã bị cắt. Các nhóm y tế buộc phải dùng thuyền để đến với những người bị mắc kẹt.

Đây được coi là trận lụt tồi tệ nhất Jakarta trong vòng 5 năm qua. Theo các con số thống kê mới nhất, đã có ít nhất 9 người thiệt mạng và 200.000 người sơ tán. Dự báo mưa vẫn còn tiếp tục trong 2 tuần nữa. 

Nước bị ô nhiễm nặng cùng với một đợt sốt xuất huyết gần đây đang gây ra lo ngại về sự lây lan của nhiều dịch bệnh.

Indonesia: Nước tiếp tục dâng tại Jakarta, 200.000 người sơ tán
Người dân Indonesia đi trên một con đường ngập nước ở Jakarta (Ảnh: Reuters)

TƯỜNG VY

 

Theo BBC, AP, Tuổi trẻ