Khóc thét với loài khỉ được coi là hiện thân của cái chết

Khóc thét với loài khỉ được coi là hiện thân của cái chết

Khỉ Aye Aye có tên khoa học là Daubentonia madagascariensis. Hiện nay khỉ Aye Aye chỉ còn tìm thấy ở vùng rừng phía Đông Madagascar.

Khóc thét với loài khỉ được coi là hiện thân của cái chết
 

Những khu rừng nhiệt đới và rừng cây rụng lá là môi trường sống của loài khỉ này. Chúng cũng thường đến các khu vực canh tác  của người dân để  tìm kiếm thức ăn. 

Khóc thét với loài khỉ được coi là hiện thân của cái chết
 

Khỉ Aye Aye có kích thước khá nhỏ bé, nặng khoảng 3kg, với chiều dài cơ thể chỉ vào khoảng 25 – 40cm. Một số nhà khoa học cho rằng, loài khỉ này thuộc họ vượn cáo. Người dân ở Madagascar cho rằng khỉ Aye Aye là điềm báo của quỷ dữ, nên rất ghét chúng.

Khóc thét với loài khỉ được coi là hiện thân của cái chết
 

Mỗi khi  khỉ Aye Aye  xuất hiện tại các ngôi làng ở Madagascar thì sẽ bị người dân  bắt và đâm hỏng mắt. 

Năm 2013, loài khỉ này được bình chọn là một trong những động vật xấu xí nhất hành tinh. Chúng có một cái đuôi khá dài và lớn. Nhìn từ xa, trông chúng chẳng khác gì loài sóc. Lông trên cơ thể thường có màu nâu sẫm hoặc màu đen, cổ và mặt phủ lông trắng. Chúng nổi bật với tai lớn sẫm màu và vểnh ra phía trước. Mõm tương đối nhọn, mắt tròn, lớn và trố.

Khóc thét với loài khỉ được coi là hiện thân của cái chết
 

Chúng có hàm răng với những răng cửa lớn và rất chắc khỏe. Những ngón tay thon nhỏ và rất dài giúp chúng bám lên cành cây tìm thức ăn và bắt mồi. Các răng cửa của Aye Aye phát triển liên tục và được sử dụng để gặm vỏ cây hỗ trợ cho ngón tay để lấy thức ăn từ bên trong vỏ cây. Đây là loài động vật ăn tạp. Chúng ăn các loại hoa quả, hạt cây, côn trùng, mật hoa, nấm…

Khóc thét với loài khỉ được coi là hiện thân của cái chết
 

Đặc biệt, chúng rất thích ăn bọ cánh cứng và các loại quả có vỏ cứng như dừa, hạt cứng như hạt cây gai. Chúng thường lắng nghe tiếng động để tìm các loại ấu trùng trong vỏ cây. Các nghiên cứu cho thấy rằng, Aye Aye có khả năng cảm nhận chuyển động của côn trùng ở độ sâu 3 đến 4m. Chúng thường di chuyển trên các tán cây cao nhờ khả năng leo trèo khéo léo, đồng thời chúng cũng có thể nhảy chuyền từ cây này sang cây khác ở khoảng cách vừa phải.

Những con khỉ Aye Aye thường bắt đầu tìm thức ăn vào khoảng 30 phút sau khi mặt trời lặn. Chúng tiêu tốn 80% thời gian của đêm cho công việc ăn uống liên tục này. Loài động vật đặc biệt này thường sinh sống đơn độc. Tuy nhiên thỉnh thoảng người ta cũng bắt gặp chúng kiếm ăn theo từng nhóm nhỏ, đó thường là những con khỉ nhỏ chưa trưởng thành đi kiếm ăn chung với mẹ của mình.
Loài Aye Aye nằm trong cùng một nhánh với con người, khỉ và khỉ không đuôi. Trong khi hầu hết các loài khỉ đều sống trên cây thì loài khỉ nhỏ bé này lại sống trong hốc cây. 

Chúng không có mùa sinh sản hay nói cách khác, chúng có thể sinh con bất kỳ lúc nào chúng muốn. Tuổi thọ của loài này trung bình là 10 năm

Khóc thét với loài khỉ được coi là hiện thân của cái chết
 

Hiện loài khỉ Aye Aye đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy cấp. Nếu không được bảo vệ, trong thời gian không xa, loài khỉ Aye Aye sẽ chỉ còn xuất hiện trong sách vở.

Khóc thét với loài khỉ được coi là hiện thân của cái chết
Phút ân ái với vợ cũ sau 2 năm ly hôn
Tôi khựng người lại. Tôi nhớ về Mai. Tôi còn yêu Ngọc. Nhưng tôi không thể có lỗi với Mai.
Khóc thét với loài khỉ được coi là hiện thân của cái chết
Chuyện cảm động về mẹ: Con vẹt xanh
 Có khi nào bạn tự hỏi: Ta còn gặp mẹ bao nhiêu lần trong đời? Hoặc đến một ngày, khi ta trở về, mẹ vẫn ở đó nhưng phía sau những khói hương…
Khóc thét với loài khỉ được coi là hiện thân của cái chết
Rơi nước mắt: Clip cậu bé khuyết tật bị cướp 200 tờ vé số
Khi phát hiện cậu không có khả năng kháng cự, một nhóm đối tượng đã cướp 200 tờ vé số của em rồi bỏ chạy.

Nguồn: Hải Hồng (TH)/Theo Khỏe & Đẹp

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.