Khóc thét với những loài động vật quái dị nhất hành tinh

Mô tả ảnh.

Lợn biển 

Mô tả ảnh.
 

Lợn biển sống ở đáy của Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Chúng thường kiếm mồi từ lớp trầm tích dưới đáy biển.

Khỉ Hoàng đế (Emperor tamarin)

Mô tả ảnh.
 

Khỉ có bộ râu rất oai với hai hàng ria dài mọc ngang. Trông bộ mặt nó, người ta liên tưởng đến chân dung Hoàng đế nước Phổ Wilhelm.

Sên biển Glaucus Atlanticus

Mô tả ảnh.
 

Glaucus Atlanticus, một loài sên biển có kích thước nhỏ với chiều dài khoảng 3 cm, còn mang biệt danh là “thiên thần xanh”, “rồng xanh” hay “sên biển xanh”. Chúng có màu xám bạc trên lưng, màu xanh ở dưới bụng và sọc xanh ở trên đầu.

Con cá cóc (Axopotl)

Mô tả ảnh.
 

Đặc điểm của loài cá này là nó có thể trưởng thành giữa chừng (tức mới đạt nửa thời gian để trưởng thành và có khả năng sinh sản mà không biến thái tiếp nữa. Ngoài ra một bộ phận nào trên cơ thể bị mất đều có thể tái sinh.

Thằn lằn quỷ gai (Moloch Horridus)

Thằn lằn quỷ gai  là loài động vật bò sát ở Australia. Nó còn có tên gọi khác là thằn lằn gai, rồng gai hay thằn lằn Moloch. Chúng có thân gai góc và một cái “đầu giả” để đánh lạc hướng động vật săn mồi. Nhờ thân có màu giống cát mà chúng

Cò mỏ dày

Mô tả ảnh.
 

Cò mỏ dày là một loài chim thuộc họ Balaenicipitidae. Con trưởng thành có chiều cao 115–150 cm, chiều dài thân 100–140 cm, chiều dài mỏ trung bình 30 cm, khối lượng từ 4 tới 7 kg, còn chiều dài sải cánh đạt 230–260 cm. Chúng sống ở vùng nhiệt đới phía đông châu Phi, trong những đầm lầy lớn từ Sudan để Zambia. Người ta phát hiện cò mỏ dày từ thế kỷ 19.

Rắn vảy sừng Bush Viper (Atheris)

Mô tả ảnh.
 

Rắn vảy sừng Bush Viper là một loài rắn có màu sắc lạ và những vây cứng nhọn trên cơ thể. Chúng phân bố trong những khu rừng nhiệt đới ở châu Phi. Người ta tìm thấy chúng tại khu bảo tồn Takamanda, Cameroon. Ngoài lớp vảy kỳ lạ, chúng có khả năng thay đổi màu sắc cơ thể để hòa lẫn với môi trường xung quanh nhằm trốn tránh kẻ thù hay đánh lừa con mồi. Rắn vảy sừng thường không tấn công con người và các động vật to lớn nhưng lượng nọc độc chúng tiết ra sau mỗi cú đớp có thể khiến người trưởng thành tử vong.

Chó chăn cừu Hung (Hungarian sheeping dog)

Mô tả ảnh.
 

Nó xù như một cuộn len khổng lồ di động, trông khá sợ. Nhưng nó lại là con vật thông minh, điềm đạm và vẻ ngoài đáng sợ ấy chỉ để giúp nó quản lý đàn cừu mà thôi.

Ếch mũi lợn 

Mô tả ảnh.
 

Ếch mũi lợn là một loài ếch màu tím có hình thù kỳ quái. Người dân Ấn Độ phát hiện chúng ở dãy núi Ghats vào cuối năm 2013. Theo các nhà khoa học, chúng xuất hiện trên trái đất từ hàng triệu năm trước. Tuy nhiên, chúng đào hang sống dưới lòng đất, hiếm khi xuất hiện nên con người không biết tới sự tồn tại của chúng trong một thời gian rất dài. Đến nay tập tính của chúng vẫn còn là điều rất bí ẩn.

Khóc thét với những loài động vật quái dị nhất hành tinh
Phát hiện xác “người ngoài hành tinh” chết cháy ở Mexico
Vật thể đặc biệt này có hai chân, không giống như các vật thể khác trông giống như các thiết bị máy móc được tìm thấy trong vụ nổ.
Khóc thét với những loài động vật quái dị nhất hành tinh
Những trường hợp côn trùng chui vào cơ thể gây chết người
200 con giòi ký sinh trên mặt, cá trong dương vật, lươn trong hậu môn…là những sinh vật từng chui vào cơ thể có thể gây chết người.

Nguồn: Hải Hồng (TH)/Theo Khỏe & Đẹp

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.