Không nên cắt amidan trong trường hợp nào?

Không nên cắt amidan trong trường hợp nào?

Nếu như cha mẹ muốn cắt amidan thì hãy xem con mình có ở trong trường hợp dưới đây không nhé!

Muốn cắt amidan cho trẻ cũng rất đơn giản, thế nhưng cha mẹ hãy chú ý xem con mình có ở trong trường hợp dưới đây không. Nếu như trẻ ở trong trường hợp này thì cha mẹ hãy nhờ đến sự tư vấn của bác sĩ để chuẩn định xem có nên cắt amidan hay không.

Nếu như trẻ có bệnh về máu như suy tuỷ, bệnh máu trắng, bệnh ưa chảy máu, xuất huyết giảm tiểu cầu…

Nếu như trẻ có bệnh mạn tính như hen, suy tim, lao, đái đường…

Nếu như trẻ có bệnh cấp tính viêm A cấp, áp-xe, thấp tim tiến triển…

Nếu như trẻ có sức đề kháng kém như quá trẻ hoặc quá già (<10t; >50t).

Nếu như trẻ mắc các bệnh về suy giảm miễn dịch (AIDS), suy dinh dưỡng…
Hay địa phương đang có dịch thì cũng không nên để trẻ đi cắt amidan bởi rất dễ có những dịch lây lan nghiêm trọng.

Nếu như bé nhà bạn rơi vào một trong những trường hợp trên đây thì không nên cho trẻ đi cắt amidan để bảo vệ sức khỏe của trẻ một cách an toàn nhất.

Còn nếu như bé nhà bạn vị viêm amidan quá nặng thì bạn hãy nhờ đến sự tư vấn của bác sĩ để có được những quyết định đúng đắn nhất. Viêm amidan không phải là bệnh nặng nên cha mẹ đừng quá lo lắng và dùng mọi cách để chữa tị cho bé. Có rất nhiều cha mẹ sợ con bị mắc bệnh nặng quá nên cứ người này mách cách chữa này, người nọ mách cách chữa kia nên cứ dùng hết thứ này đến thứ nọ. Làm như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe cho trẻ và có khi còn khiến trẻ mắc cả những loại bệnh khác mà bạn không hề hay biết.

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.