Kiếm áo len bỏ đi làm khăn quàng cổ ấm áp

Kiếm áo len bỏ đi làm khăn quàng cổ ấm áp - 1

Cùng biến hóa chiếc cardigan cũ thành khăn quàng đáng yêu thôi nào!

Chuẩn bị những dụng cụ này nhé

– Áo cardigan cũ
– Giấy
– Kéo
– Kim, chỉ, ghim

Kiếm áo len bỏ đi làm khăn quàng cổ ấm áp - 1

Cách thực hiện


  • 1

    – Đầu tiên, mình cắt 2 miếng vải hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn vòng cổ của bạn một tí, chiều rộng tùy thích. 

    – Cắt 4 miếng vải hình chiếc lá cho 2 đầu khăn. Dùng ghim giữ cố định 2 chiếc lá ở mỗi đầu của hình chữ nhật và khâu lại.

    Kiếm áo len bỏ đi làm khăn quàng cổ ấm áp - 2

  • 2

     Tiếp theo, úp 2 mặt phải của 2 tấm vải vừa may với nhau và khâu viền xung quanh, chừa khoảng trống để lộn mặt phải ra ngoài.

    Kiếm áo len bỏ đi làm khăn quàng cổ ấm áp - 3

  • 3

    – Sau đó, lộn mặt phải của chiếc khăn ra ngoài rồi khâu kín khoảng trống lại. May đường chân viền mép vải, cách mép vải 0,5cm.

    Kiếm áo len bỏ đi làm khăn quàng cổ ấm áp - 4

  • 4

     Cắt một miếng vải len hình chữ nhật có chiều dài bằng với chiều rộng của chiếc khăn. 

    – Gấp đôi, khâu lộn mặt phải ra ngoài rồi đặt lên phần chiếc lá của khăn rồi khâu cố định vào.

    Kiếm áo len bỏ đi làm khăn quàng cổ ấm áp - 5

  • 5

     Lật ngược tấm vải vừa khâu lên trên rồi khâu cố định đầu còn lại.

    Kiếm áo len bỏ đi làm khăn quàng cổ ấm áp - 6

  • 6

    – Chiếc khăn của chúng mình sẽ trông như thế này nhé!

    Kiếm áo len bỏ đi làm khăn quàng cổ ấm áp - 7

  • 7

    Cùng diện chiếc khăn xinh này ra đường ngày lạnh thôi nào!

    Kiếm áo len bỏ đi làm khăn quàng cổ ấm áp 8
    Chúng mình có thể sáng tạo với các kiểu vải và màu sắc khác nhau nữa nhé!

    Kiếm áo len bỏ đi làm khăn quàng cổ ấm áp 9
    Các bạn cũng có thể khâu thêm 2 trái tim xinh xắn ở 2 đầu khăn để làm khăn thêm yêu nha!

    Kiếm áo len bỏ đi làm khăn quàng cổ ấm áp 10
    Cùng bắt tay vào làm thôi!