Làm gì với cô bé quá ẩm ướt?

Làm gì với cô bé quá ẩm ướt?

Không biết có bạn nữ nào rơi vào tình trạng như mình không, đó là tình trạng không kiểm soát được cô bé, chỉ cần có sự đụng chạm nhẹ với người khác phái là vùng kín đã tràn trề. Mình mắc chứng kể từ lúc dậy thì, nhiều lúc tự thấy ngượng vô cùng.

Năm nhất đại học cũng là lần đầu tiên mình biết yêu, biết ôm và biết hôn. Mình kể chuyện này mong các bạn nữ khác nếu rơi vào tình huống giống mình thì nên chuẩn bị sẵn tâm lí và sắp sẵn đồ dùng phòng thân.

Trước kia thì khi xem những phim có cảnh nhạy cảm cô bé của mình cũng bị kích thích, tuy nhiên chưa khi nào khủng khiếp như lần đầu mình đi chơi cùng bạn trai, tối đó anh chính thức nói lời yêu và ôm mình.

Mình vừa căng thẳng, vừa bối rối bởi lẽ lúc này vùng nhạy cảm của mình đã khiến yên xe bị ướt. Khi anh đưa mình về nhà, mình đòi xuống xe ở góc đường rất tối, ước gì anh không nhìn thấy vệt ướt đó.

Làm gì với cô bé quá ẩm ướt?
Mình rất xấu hổ khi cô bé của mình quá ẩm ướt. Ảnh minh họa

Mình rất xấu hổ, bởi lẽ điều đó để lộ ra ngoài chắc chắn cánh mày râu sẽ nghĩ mình không phải là cô gái ngoan ngoãn, thanh tao. Thậm chí, vì chưa khảo đã xưng nên cũng rất nhiều người vội đánh giá mình là loại con gái hư hỏng. Rút kinh nghiệm, sau lần đó, đi đâu mình cũng thủ sẵn loại băng hàng ngày. Từ khi có sự chuẩn bị đó mình tự tin hơn hẳn.

Điều thầm kín này mình cũng chẳng dám nói với bạn bè nào cả, mình vẫn đang tìm kiếm những bài thuốc hoặc thông tin trên mạng để hạn chế chuyện cô bé quá ẩm ướt. Thứ nhất là để tránh chuyện đi đâu cũng nơm nớp và phải chuẩn bị sẵn đồ dùng như trên. Sau nữa là vì mình nghĩ mình bị rối loạn nội tiết gì đó. Ngoài ra, do quá ẩm ướt mà vùng kín của mình có mùi, nguy cơ bệnh tật cũng rất cao.

Bạn nữ nào trong tình trạng giống mình và tìm được cách chữa trị để hạn chế vấn đề này thì chia sẻ cùng mình nhé!

Nguồn: Theo Nguoiduatin

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.