Làm món gà nướng kiểu Thổ Nhĩ Kỳ

ga-nuong-1712-1394185134.jpg

Chỉ biến tấu một chút, với những nguyên liệu dễ tìm, bạn có thể tạo ra một hương vị hoàn toàn mới cho món gà quen thuộc. Cùng làm món gà nướng kiểu Thổ Nhĩ Kỳ với chúng tôi nhé!

Nguyên liệu: 

Má đùi gà: 1,5 kg.
Hành tây: 1 củ
Cà chua: 5 trái

Xà lách: 1 kg.
10 ổ bánh mì baguette nhỏ hoặc một bánh mì sandwich
Gia vị: nước cam, nước tỏi 2 muỗng canh; hành tím bằm 1 muỗng; ngò rí cắt nhuyễn 4 muỗng canh; bột nghệ 1/2 muỗng cà phê; tương ớt 2 muỗng canh; tương cà 3 muỗng canh; nước cốt chanh 1/2 muỗng cà phê và nước tương, hạt nêm, muối, tiêu.

Cách làm

  • 1

    Má đùi gà rút xương, để da.

  • 2

    Gà ướp với nước tương, nước cam, hạt nêm, nước tỏi, hành tím, ngò rí bằm, tiêu, bột nghệ. Ướp 20 phút mang đi nướng chín.

  • 3

    Hành tây cắt lát mỏng, rửa sơ qua nước, để ráo nước.

  • 4

    Xà lách cắt khúc vừa ăn. Cà chua bỏ hạt cắt sợi.

  • 5

    Gà nướng chín cắt lát mỏng, trộn chung với xà lách, cà chua, hành tây. Cho sốt vào trộn đều lên (không cho sốt nhiều quá sẽ bị ngán).

  • 6

    Sốt: Cho tương cà và tương ớt, nước chanh đánh đều lên, nêm nếm muối tiêu.

  • 7

    Chẻ đôi ổ bánh mì và cho hỗn hợp gà vào giữa, cho thêm vài lát ớt và vài cộng ngò lên mặt.

    ga-nuong-1712-1394185134.jpg

    Chúc các bạn ngon miệng với món ăn hấp dẫn này nhé!