Làm sóc nhồi bông đáng yêu bằng găng tay cũ

Làm sóc nhồi bông đáng yêu bằng găng tay cũ

Bạn có thể tận dụng những chiếc găng tay len từ mua đông không dùng đến nữa để làm thành những chú sóc nhồi bông cực đáng yêu cho em bé chơi đùa nhé. Cách làm chú sóc bông này rất đơn giản. Cùng trổ tài khéo léo thôi nào!

Đồ nghề làm chú sóc nhồi bông handmade đáng yêu này:

– 1 chiếc găng tay len cũ màu nâu

– Bông nhồi sợi

– Kéo cắt vải

– Kim khâu và chỉ màu trắng, nâu, đen.

– Bút dạ màu đen

– Hạt nhựa màu đen hoặc nâu để làm mũi của chú sóc

Làm sóc nhồi bông đáng yêu bằng găng tay cũ

 

Các bước làm chú sóc nhồi bông tí hon cực đơn giản nhé:

  • 1

    Lộn phần bên trong của chiếc găng tay len ra ngoài rồi dùng bút lông vẽ các bộ phận: đầu, thân, đuôi, tai, tay của chú sóc lên găng tay như ảnh minh họa.

    Làm sóc nhồi bông đáng yêu bằng găng tay cũ

  • 2

    Sau đó khâu thành các bộ phận đầu, thân, chân, tay, đuôi của chú sóc. Lưu ý để hở phần đầu để nhồi bông sợi vào bên trong. Rồi sau đó bạn mới khâu chúng lại nhé.

    Làm sóc nhồi bông đáng yêu bằng găng tay cũ

    Làm sóc nhồi bông đáng yêu bằng găng tay cũ

  • 3

    Gắn phần tay vào thân trước của chú sóc bằng kim khâu.

    Làm sóc nhồi bông đáng yêu bằng găng tay cũ

  • 4

    Gắn 2 tai vào phần đầu sóc bông.

    Làm sóc nhồi bông đáng yêu bằng găng tay cũ

  • 5

    Dùng chỉ màu trắng, nâu và đen may thành các đường viền xung quanh đuôi của sóc bông.

    Làm sóc nhồi bông đáng yêu bằng găng tay cũ

  • 6

    Sau đó bạn gắn phần đuôi vào đằng sau của chú sóc nhé.

    Làm sóc nhồi bông đáng yêu bằng găng tay cũ

  • 7

    Sau cùng, bạn dùng chỉ đen khâu thành hai mắt đáng yêu và gắn mũi cho chú sóc này nhé.

    Làm sóc nhồi bông đáng yêu bằng găng tay cũ

    Chỉ cần hí hoáy 1 lúc, chúng mình đã hoàn thành một chú sóc bông đáng yêu rồi này.

    Làm sóc nhồi bông đáng yêu bằng găng tay cũ

    May sóc bông đáng yêu từ chiếc găng tay len cũ thật đơn giản phải không nào.

    Làm sóc nhồi bông đáng yêu bằng găng tay cũ

    Vì những chiếc găng tay len rất nhỏ nên trong quá trình làm sóc bông đáng yêu, bạn phải cắt may rất cẩn thận và khéo léo nhé. Những đường chỉ khâu phải chắc chắn để đảm bảo sau khi nhồi chặt bông, những sợi len sẽ không bị tuột ra ngoài. Sóc bông tí hôn này rất thích hợp để làm quà tặng bé yêu đấy nhé.

    Chúc các bạn thành công!