Mặc áo yếm xinh cho điện thoại ngày trở lạnh

Mặc áo yếm xinh cho điện thoại ngày trở lạnh

Không chỉ chúng mình muốn được ấm áp mà chiếc dế yêu cũng cần nhiều tình thương lắm đấy!

Chuẩn bị:

– Vải dạ nỉ màu xanh, đỏ

– Kim chỉ, kéo

– 2 chiếc cúc áo/ khuy bấm

– Keo nến

Mặc áo yếm xinh cho điện thoại ngày trở lạnh

Cách làm:

  • 1

    Mình cắt những miếng vải có kích thước như sau:

    + 1: 24,5x7cm

    + 2: 8,5x7cm

    + 3: 4,5×1,5cm

    + 4: 5×1,7cm

    + 5: 7,5×1,5cm

    + 6: 14×1,5cm   Mặc áo yếm xinh cho điện thoại ngày trở lạnh

  • 2

    – Thêu chữ hoặc hình lên tấm 3 rồi đặt lên tấm 2, khâu quanh viền, đồng thời cố định 2 tấm với nhau.

    – Khâu viền cung phía trên tấm 2.                

    Mặc áo yếm xinh cho điện thoại ngày trở lạnh

  • 3

    Khâu 2 chiếc cúc áo lên tấm 4.

    Mặc áo yếm xinh cho điện thoại ngày trở lạnh

  • 4

    Sau đó, mình đặt lên tấm 2 rồi khâu lại.

    Mặc áo yếm xinh cho điện thoại ngày trở lạnh

  • 5

    Dán 2 tấm 6 vào tấm 2 còn lại, rồi cũng khâu viền cung theo mép ngoài.

    Mặc áo yếm xinh cho điện thoại ngày trở lạnh

     Đặt 2 tấm 2 lên tấm 1 và khâu viền lại, chừa giữa 2 tấm một khoảng 1,5cm.

    Mặc áo yếm xinh cho điện thoại ngày trở lạnh

  • 6

     

    Cắt chéo đầu tấm 6 và khâu viền lại.

    Mặc áo yếm xinh cho điện thoại ngày trở lạnh

     Khâu 2 tấm 5 vào bên cạnh là chiếc bao điện thoại xinh đã hoàn thành rồi đấy!

    Mặc áo yếm xinh cho điện thoại ngày trở lạnh

     

  • 7

    Cùng diện áo mới cho em dế xinh của chúng mình thôi nào!

    Mặc áo yếm xinh cho điện thoại ngày trở lạnh

    Với kiểu này thì các bạn nam hay nữ đều dùng được cả nhé!

    Mặc áo yếm xinh cho điện thoại ngày trở lạnh

    Nếu muốn tiện sử dụng hơn thì mình đính bằng khuy bấm nha!