Mắt âm nhạc

Các nhà nghiên cứu Đại học Hebrew (Israel) đã tạo ra thiết bị Eyemusic sử dụng âm nhạc để chuyển tải thông tin hình ảnh giúp người khiếm thị dễ thực hiện công việc hơn.

Thiết bị gồm một cặp kính, một máy quay đính kèm kết nối tai nghe. Tai nghe có tác dụng truyền âm thanh vào da đầu người sử dụng, không phải để cắm vào tai.

Máy ảnh có chức năng quét phong cảnh từ trái sang phải của người dùng, sau đó được dịch thành âm thanh phát ra ngoài. Âm thanh này là những đoạn nhạc ngắn phát qua tai nghe.

Độ sáng của mỗi điểm ảnh được dịch thành âm thanh. Màu sắc khác nhau được diễn bằng nhạc cụ khác nhau như màu xanh là tiếng kèn, màu vàng là tiếng violin hay màu đen là không phát tiếng.

Sản phẩm có thể giúp người khiếm thị kể cả trong việc mua sắm hoặc chơi video game.

Tham khảo: Gizmag

 

Theo Tiền Phong, Gizmag