Mẹ dặn con gái chuyện đêm động phòng

Mẹ dặn con gái chuyện đêm động phòng

Còn nhớ mùa thu năm trước mình lên xe hoa về nhà chồng ở tuổi 23. Một năm sau khi tốt nghiệp đại học, vì nhiều lý do mà mình quyết định cưới chồng. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới đó mẹ rất lo lắng cho mình, vì vậy mà mẹ dặn dò mình đủ điều.

Giờ đến mùa các bạn trẻ nô nức đi sắm đồ cưới, chụp ảnh cưới, lại thấy hình ảnh của mình năm cũ, lại thấy một năm qua đi mà mình đã trải qua quá nhiều thứ, và thấy những lời mẹ dặn quả thực có ích với mình.

Mình viết lại những điều này, là những kinh nghiệm hữu ích cho những bạn nữ trẻ trong lần đầu tiên của cuộc đời. Xưa nhờ có những chia sẻ của mẹ mà mình cũng bình tĩnh trong nhiều việc.

Mẹ dặn con gái chuyện đêm động phòng
Những lời dặn dò của mẹ thực sự hữu ích đối với mình và cần thiết với những bạn trẻ chuẩn bị bước vào đời sống vợ chồng… Ảnh minh họa

Thứ nhất là việc xác định tâm lý, lần đầu thông thường là rất đau đối với chị em chúng mình. Vì vậy mà các bạn không nên nóng vội. Nếu ông xã có chút hơi men và muốn làm nhanh cho xong thì mình phải là người chủ động ghìm cuộc chơi lại. Nên nhớ, hành trình thì quan trọng hơn rất nhiều đích đến.

Thứ hai, không nên để có bầu vì đêm tân hôn. Điều này có lẽ không nhiều người để ý, nhưng mẹ mình là một bác sĩ và bà rất am hiểu về chuyện làm sao để con mình khỏe mạnh nhất hay là nên có bé trong thời điểm nào.

Thông thường, những ngày chuẩn bị cưới là những ngày vô cùng tất bật với cô dâu chú rể. Đặc biệt là ngày cưới, vợ chồng nào cũng mệt phờ người vì tiếp khách, uống rượu. Chính vì vậy mà điều này ảnh hưởng đến chất lượng của tinh binh, con thụ thai trong khoảng thời gian này sẽ không đạt được chất lượng tốt nhất.

Mẹ khuyên chúng mình nên có biện pháp trong thời gian đầu này. Khoảng 2 tháng sau khi cưới là khoảng thời gian đẹp và tốt nhất cho việc có bé.

Thứ ba là chuyện bệnh quí ông trong ngày cưới, do quá mệt mỏi, nhiều quí ông hay bị bệnh “thượng mã phong”. Các bạn có thể tìm hiểu về bệnh này và cách chữa trị trên mạng, rất nhiều diễn đàn mở thảo luận về vấn đề này.

Và đặc biệt, nếu ngày cưới rơi vào ngày nguyệt san của các bạn nữ, thì trước đó các bạn nên tới các hiệu thuốc để tìm cách đẩy nguyệt san lên sớm hoặc xuống muộn hơn, để có một đêm tân hôn trọn vẹn nhé!

Chúc mọi người có một đêm động phòng hạnh phúc.

Nguồn: Theo Nguoiduatin

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.