Xôi gấc đậu xanh là món ăn được nhiều gia đình lựa chọn để dâng lên bàn thờ tổ tiên dịp Tết. Đĩa xôi gấc đậu xanh tượng trưng cho sự may mắn suốt cả năm.
Theo quan niệm của người Việt từ xa xưa, màu đỏ và vàng tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng. Vì thế mà trong ngày đầu năm mới, các gia đình thường làm món xôi gấc đậu xanh để dâng lên bàn thờ tổ tiên, với mong muốn một năm nhiều điều tốt lành sẽ đến với gia đình. Đây là một món xôi ngon, cách nấu xôi gấc đậu xanh cũng khá đơn giản, vì thế bạn hãy thử làm món này trong Tết Nguyên Đán tới nhé. Để làm món xôi gấc đậu xanh, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:
– Nếp cái hoa vàng
– Đậu xanh
– Đường
– Gấc
– Vừng
-
1
-
2
-
3
Trộn thật đều gạo nếp với phần thịt gấc để các hạt gạo có màu đỏ đẹp. Bạn nên đeo găng tay nilong rồi trộn bằng tay cho đều nhé. Gạo trộn màu càng đẹp thì khi đồ xôi lên trông sẽ càng ngon mắt hơn. Nếu muốn nhanh hơn, thì bạn có thể đổ trực tiếp phần hạt gấc vào trộn với gạo để đồ xôi. Sau đó nhặt hạt gấc ra sau cũng được nhé.
Trộn đều gấc với xôi
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
Màu đỏ của xôi gấc chính là màu đỏ của may mắn, hạnh phúc. Đầu năm ăn xôi gấc đậu xanh sẽ giúp bạn cầu được nhiều điều tốt đẹp. Xôi gấc đậu xanh khi hoàn thành sẽ có màu đỏ bóng của gấc, và lớp đậu xanh vàng ươm ở giữa vô cùng đẹp mắt. Tùy theo khẩu vị mà bạn thêm bớt lượng đường cho phù hợp nhé. Tết này, hãy nấu những đĩa xôi gấc đậu xanh thật ngon để tất cả những người thân yêu của bạn đều gặp những niềm vui và thật nhiều may mắn trong năm mới nhé.
Chúc các bạn thành công với món xôi gấc đậu xanh nhé!
Ngoài món xôi gấc đậu xanh, tết này bạn hãy tham khảo thêm nhiều món ngon ngày Tết khác nhé: