Ngày ngày chở dê đi khắp phố để… bán sữa

Ngày ngày chở dê đi khắp phố để... bán sữa

Shanghaiist đưa tin, một đôi vợ chồng ở Tây An (Trung Quốc) đã đổi mới và tìm ra một phương pháp hiệu quả cung cấp sữa dê tốt nhất cho những người dân.

Đôi vợ chồng này bán sữa tươi được vắt trực tiếp từ con dê ngay trên đường phố, giá mỗi chai sữa dê là 10 nhân dân tệ (hơn 35.000 đồng). Nhiều người cho rằng chiến lược kinh doanh này thật thú vị.

Ngày ngày chở dê đi khắp phố để... bán sữa

Người nghĩ ra phương pháp này chính là ông Huang Baili (55 tuổi) và vợ, họ vào thị trấn mỗi buổi sáng sớm, trong xe ôtô của họ có bài nhạc quen thuộc để người dân nhận biết.

Người trong thị trấn này thường xuyên xếp hàng vào mỗi buổi sáng trên đường phố và mang theo chai để đợi mua sữa dê nguyên chất.

Các khách hàng quen thuộc này cho biết chất lượng của sữa dê vắt trực tiếp rất tốt, khi mua quen họ có thể gọi điện thoại để được giao sữa đến tận nhà.

Tuy nhiên, Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Trung Quốc đã nhắc nhở người dân không nên uống sữa chưa tiệt trùng để đảm bảo sức khỏe.

Hơn nữa, quá trình lấy sữa trực tiếp của vợ chồng ông Huang cũng không được đánh giá cao về mặt vệ sinh.

Cả nước rộn ràng niềm vui ngày
Cả nước rộn ràng niềm vui ngày “toàn dân đưa trẻ đến trường”
(Xã hội) – Sáng nay (5/9), hơn 22 triệu học sinh trên cả nước nô nức đi dự lễ khai giảng năm học mới 2015-2016.
Chốt tăng lương tối thiểu năm 2016, cao nhất 3,5tr đồng/ tháng
Chốt tăng lương tối thiểu năm 2016, cao nhất 3,5tr đồng/ tháng
(Xã hội) – Sáng nay (3/9), Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 là 12,4% so với năm 2015.

Nguồn: Mạnh Nam (Đất Việt)/Theo Khỏe & Đẹp

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.