Người Đức thử nghiệm taxi bay

Người Đức thử nghiệm taxi bay

E-Volo, công ty khởi nghiệp của Đức, dự kiến sẽ cho ra đời dịch vụ taxi bay Volocopter 2X vào năm 2018.

Người Đức thử nghiệm taxi bay
Công ty khởi nghiệp E-Volo đang thử nghiệm dịch vụ taxi bay. Dự án này sẽ cạnh tranh với các sản phẩm tương tự của Uber, Airbus hay Zee Aero do Google tài trợ.

Người Đức thử nghiệm taxi bay
Với tên gọi Volocopter 2X, máy bay điện này có 18 roto, sức chứa 2 người và hoạt động cực kỳ im lặng. Nó có thể bay lên thẳng và nạp lại năng lượng trong khoảng thời gian 40 phút bằng bộ sạc nhanh.

Người Đức thử nghiệm taxi bay
Volocopter 2X có thể đạt vận tốc tối đa 100km/h trong một khoảng thời gian giới hạn.

Người Đức thử nghiệm taxi bay
Volocopter 2X không phải là một phương tiện di chuyển xa. Năng lượng cung cấp từ 9 viên pin chỉ cho phép nó bay trong 17 phút với tốc độ 69km/h.

Người Đức thử nghiệm taxi bay
Máy bay lên thẳng này đã được phê duyệt như một phương tiện di chuyển siêu nhẹ ở Đức. Điều đó có nghĩa là bất cứ ai có bằng lái máy bay thể thao ở Đức đều có thể điều khiển chúng. E-volo cũng đang lên kế hoạch sử dụng máy bay này cho chương trình thí điểm taxi bay trong năm tới.

Người Đức thử nghiệm taxi bay
Trong tương lai, chiếc máy bay Volocopter 2X sẽ đi kèm với cảm biến, cho phép nó bay tự động. Tuy nhiên, vào năm tới, phi công vẫn sẽ điều khiển nó.

Người Đức thử nghiệm taxi bay
E-volo hy vọng sẽ có được sự chấp thuận của cộng đồng quốc tế để Volocopter 2X có thể bay đến châu Âu và Mỹ.

 

Theo Zing