“Người ngoài hành tinh” dưới đáy biển

“Người ngoài hành tinh” dưới đáy biển

Chúng giống như những “người ngoài hành tinh” dưới đáy biển tối tăm nhờ sở hữu hình thù kỳ dị và màu sắc độc đáo.

Những “người ngoài hành tinh” nằm trong số hàng nghìn sinh vật được các nhà nghiên cứu phát hiện nhờ một dự án đầy tham vọng mang tên Census of Marine Life.

Dự án khảo sát Census of Marine Life kéo dài khoảng 10 năm với sự tham gia của khoảng 2.000 nhà khoa học từ 82 quốc gia nhằm đánh giá và tìm hiểu tính đa dạng, sự phân bố và sự phong phú của cuộc sống ở các đại dương. Dự án này hiện đã bước vào năm thứ 8.

“Người ngoài hành tinh” dưới đáy biển
Một dạng sứa lược được tìm thấy ở Bắc cực của Canada.

Chỉ trong một năm qua, nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đã phát hiện khoảng 1.000 động vật và thực vật biển mới cũng như lý giải hành động của hàng trăm loài.

Cho tới nay, các nhà nghiên cứu đã thu thập được thông tin về khoảng 120.000 loài, nhưng họ tin rằng con số này có thể lên tới 250.000 loài.

Đây là một số sinh vật kỳ dị được phát hiện trong khuôn khổ dự án:

“Người ngoài hành tinh” dưới đáy biển
Một loài sứa được phát hiện tại Thái Bình Dương.

“Người ngoài hành tinh” dưới đáy biển
Loài sứa nhiều màu sắc được tìm thấy gần đảo Borneo, Malaysia.

“Người ngoài hành tinh” dưới đáy biển
Một họ hàng của bạch tuộc.

“Người ngoài hành tinh” dưới đáy biển
Họ hàng của sao biển và dưa biển.

 

Theo Lưu Ly – Dân Trí (Dailymail)