Nguy cơ hại thai, yếu sinh lý vì thảo dược mát gan

Nguy cơ hại thai, yếu sinh lý vì thảo dược mát gan

Một số loại thảo dược giúp thanh nhiệt, mát gan rất tốt cho cơ thể. Nhưng chúng cũng tiềm ẩn nguy cơ gây sảy thai hoặc yếu sinh lý nếu dùng không đúng cách.

  • 1

    Hại thai vì nhân trần

    Nhân trần và chó đẻ là 2 loại thảo dược được rất nhiều người sử dụng. Theo nghiên cứu, nhân trần là loại thảo dược có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe như thanh nhiệt, lợi mật, dùng để chữa các chứng bệnh hoàng đản (vàng da), tiểu tiện bất lợi, viêm loét da do phong thấp. Ngoài ra, nhân trần còn có tác dụng làm tăng tiết, thúc đẩy quá trình bài tiết dịch mật, bảo vệ tế bào gan, ngăn ngừa tình trạng , làm hạ huyết áp và thúc đẩy sự tuần hoàn máu trong cơ thể.

    Tuy nhiên, tác dụng của nhân trần là lợi mật, nhuận gan cho nên chỉ dùng khi túi mật bị viêm hay tắc, không tiết ra dịch, gan không nhuận. Nếu dùng hàng ngày, thường xuyên, làm nhuận gan quá mức – gan tiết ra nhiều dịch, trong khi nhu cầu cơ thể không cần đến sẽ làm mất cân bằng các chất và sinh ra bệnh tật.

    Với phụ nữ mang thai, khi không có bệnh lý gì về gan và không được bác sỹ chỉ định thì không nên dùng nhân trần. Bởi dùng nhân trần rất dễ gây ra sinh tăng tiết các tuyến trong cơ thể. Dẫn đến khi sinh, người mẹ có ít sữa cho con bú, thậm chí mất sữa hoàn toàn.

    Ngoài ra, nhân trần còn có tác dụng lợi tiểu, giúp thải loại các chất, bao gồm nước và cả chất dinh dưỡng. Do vậy, có thể dẫn đến tình trạng mất nước và không còn các chất dinh dưỡng để nuôi thai, khiến cho thai suy dinh dưỡng, thậm chí làm thai chết lưu.

    Nguy cơ hại thai, yếu sinh lý vì thảo dược mát gan

    Bà bầu không có những vấn đề về gan nếu uống nhiều nhân trần sẽ gây hại thai

  • 2

    Chó đẻ bất lợi cho bà bầu

    Giống như nhân trần, cây chó đẻ hay còn gọi là diệp hạ châu cũng có tác dụng thanh nhiệt, lợi thấp, lợi mật (tăng tiết dịch mật), lợi tiểu, giúp chữa các bệnh về gan, sỏi thận, sỏi mật. Do đó, khi sử dụng chó đẻ răng cưa nhiều sẽ làm tăng tiết các dịch ở gan và mật. Nên nếu bà bầu có chức năng gan đầy đủ, khỏe mạnh thì không nên uống nước chó đẻ. Bởi khi đó, loại nước này có thể khiến gan bị lạnh hoặc tăng tiết quá mức, gây ra bệnh tật. Chó đẻ cũng gây bất lợi cho thai phụ khi dùng nhiều.

    Nguy cơ hại thai, yếu sinh lý vì thảo dược mát gan

    Cây chó đẻ gây nhiều bất lợi cho bà bầu

  • 3

    Chè đắng, cam thảo gây đau bụng, yếu sinh lý

    Chè đắng còn được gọi là khổ đinh trà, cây vui, chè khôm hay chè vua. Loại chè này có vị đắng, ngọt nhẹ, hơi chua, tính hàn không có độc, tác dụng vào tâm, can, tỳ, phế, thận. Lá chè đắng có chứa saponin triterpenoid (5,1-5,5%), flavonoid, carotenoid có tác dụng chống lão hóa, chống ung thư gấp 7 lần chè xanh.

    Theo Y học cổ truyền, chè đắng có tác dụng tán phong nhiệt, chữa cảm mạo, nhức đầu, ngứa mắt, viêm mũi, giải độc, làm giảm chứng run cơ (bệnh Alzermer), tiêu đờm, giảm ho, viêm phế quản, giảm tác hại của tiêu chảy, tăng cường tiêu hóa, ổn định thần kinh, tăng cường trí nhớ, lợi cho tim mạch, giải khát.

    Theo y học hiện đại, qua nghiên cứu cho thấy, chè đắng có tác dụng làm giảm cholesterol, giảm mỡ máu, cao huyết áp, giúp tăng cường lưu thông máu, ngăn chặn sự suy thoái của chức năng tim và não, làm giãn phế quản, điều hòa mô mỡ, giảm tích tụ mỡ làm cho cơ thể cân đối, đồng thời có tác dụng kháng khuẩn cao, tăng cường sức đề kháng của cơ thể.

    Tuy nhiên, uống nhiều chè đắng có thể làm hạn chế sự hấp thu canxi ở ruột, hoặc gây ra các triệu chứng ói mửa, đau bụng, tiêu chảy do phản ứng phụ của một số thành phần hóa học có trong chè. Một số chuyên gia cho rằng dùng chè đắng quá nhiều còn làm giảm testosterone – nội tiết tố ở nam giới nhưng hiện tại, chưa có nghiên cứu nào xác định ảnh hưởng của nó.

    Tuy nhiên thông tin cam thảo ảnh hưởng tới chức năng sinh lý nam giới thì đã được xác định. BS Mahmoud Mosaddegh và các đồng sự của ông thuộc trường ĐH Y khoa Shaheed Behesti (Iran) đã tiến hành thử nghiệm trên những người đàn ông khỏe mạnh. Kết quả là việc dùng cam thảo kéo dài đã làm giảm lượng testosterone trong máu. Nguyên nhân là do, trong cam thảo chứa chất gluxigrin. Chất này làm giảm nội tiết tố nam, có thể gây nên tình trạng bất lực, liệt dương ở nam giới.

    Nguy cơ hại thai, yếu sinh lý vì thảo dược mát gan

    Nghiên cứu cho thấy dùng nhiều cam thảo gây suy giảm nội tiết tố nam

  • 4

    Lưu ý khi dùng thảo dược mát gan

    – Nhân trần kết hợp với cam thảo là loại nước thanh nhiệt tốt cho cơ thẻ. Tuy nhiên, bạn không nên uống quá 1 lít nước nhân trần mỗi ngày. Với bà bầu có chức năng gan khỏe mạnh, nên hạn chế uống nhân trần và chó đẻ.

    – Không tiêu thụ quá 100mg cam thảo/ngày.

    – Chè đắng chỉ nên uống 2 – 3 lá trong một ấm trà và pha lại nhiều lần để uống cho đến khi hết vị đắng.

    – Những người bị huyết áp thấp nên cẩn thận hơn vì một số thảo dược mát gan làm tụt huyết áp.