Những cuộc thi “dị” nhất thế giới

Những cuộc thi

Những cuộc thi “quái dị” trên khắp thế giới nhưng vẫn được nhiều người đăng ký tham gia

Cuộc thi làm trẻ con khóc có “1-0-2“ 

Đây là một phần trong nghi lễ truyền thống lâu đời ở Nhật Bản, nó đã tồn tại được 400 năm và là một nghi lễ được nhiều người quan tâm.

Các em bé tham gia cuộc thi kỳ lạ này sẽ được các võ sĩ Sumo bế và cố gắng dọa “Khóc! Khóc nào!” để các bé khóc thật lớn tiếng. Em bé nào cất tiếng khóc đầu tiên sẽ là người chiến thắng.

Nếu như em bé không khóc thì công việc dọa trẻ con khóc sẽ được các trọng tài đảm nhận, họ sẽ hù, hay lớn tiếng, làm đủ các trò khiến các em bé giật mình và cất tiếng khóc.

 

Tiếng khóc dai dẳng của những em bé có thể khiến hầu hết mọi người phát điên nhưng tại cuộc thi này tiếng khóc của trẻ em lại là âm thanh ngọt ngào của chiến thắng. Em bé nào khóc sớm nhất, to nhất, dai dẳng nhất sẽ trở thành người chiến thắng.

Cuộc thi quái dị được cho là sẽ giúp em bé được thanh tẩy, tiếng khóc sẽ giúp xua đuổi tà ma, khiến em bé được khỏe mạnh hơn.

Ở một số vùng khác của Nhật Bản, quy định về em bé giành chiến thắng có thể thay đổi như em bé nào khóc đầu tiên sẽ thua cuộc.

Cuộc thi đấu vật tự do với cá sấu 

Đây là một trong những cuộc thi quái đản thu hút nhiều người đàn ông dũng cảm tham dự. Tham gia cuộc thi này, các thí sinh sẽ được trải nghiệm cảm giác chinh phục con quái vật khiến nhiều người khiếp sợ.

Tham gia cuộc thi kỳ lạ này, những thí sinh cũng phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt để đảm bảo những con cá sấu không bị tử thương.

 

Giải vô địch đào giun ở Anh

Đây là một cuộc thi kỳ quái đồng thời cũng được cho là một trong những cuộc thi nhảm nhí nhất thế giới. Những người tham gia sẽ dùng nhiều hình thức để dẫn dụ loài giun chui lên khỏi mặt đất sao cho bắt được chúng càng nhiều càng tốt. Kỷ lục Thế giới hiện nay là 567 con giun trong vòng 30 phút được xác lập bởi Dophie Smith, 10 tuổi.

 

Cô dâu chạy việt dã

Khoảng 100 cô dâu trẻ người Serbia đã tham gia vào cuộc thi chạy có một không hai được tổ chức hàng năm tại Belrgade. Điểm đặc biệt ở đây là người tham gia phải mặc trang phục cô dâu khi tham gia cuộc đua. Tuy nhiên họ được phép mang giày thể thao thay cho những đôi giày cao gót. Người đoạt giải nhất và nhì sẽ nhận được những phần thưởng có giá trị và cả chiếc váy cô dâu được ban tổ chức cấp cho trong cuộc thi.

 

Đua ngựa giả

Gọi là đua ngựa nhưng người chơi phải thi chạy bằng chính đôi chân của mình. Vì vậy đây được xem là cuộc thi kỳ quặc nhất của nước Anh. Ngoài ra người chơi còn phải nộp 50 pound (khoảng 1.600.000 đồng) mới có thể tham gia cũng như mặc “ngựa bông” để thi. Sự kiện thu hút hàng ngàn du khách và người đi đường tại trung tâm thành phố Birmingham. 

 

Thi ăn sau khi vận động

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đây là một cuộc thi ăn uống bình thường. Tuy nhiên trước khi đến với màn thi ăn cuối cùng, các thí sinh phải vượt qua nhiều cuộc thi thể lực khác. Bắt đầu là thi chạy một vòng quanh hồ bơi, sau đó đạp xe đạp qua đoạn đường dài 16km và chạy việt dã 6km. Do vận động nhiều nên không ít người chịu không nổi và nôn hết thức ăn ra ngoài.

 

Chạy với giày cao gót

Cuộc thi dành riêng cho các cô gái tại nước Nga, và điều đáng chú ý là tất cả phải thi chạy trên những chiếc giày cao gót cao tối thiểu bốn phân. Giải thưởng khá hấp dẫn với phiếu mua hàng trị giá 3.000 USD nên cuộc thi thu hút đông đảo các tín đồ shopping. Các cô gái nô nức kéo về trung tâm thủ đô Moscow tham gia cuộc thi với hy vọng sẽ trở thành người chiến thắng.

 

Ông già Noel chạy giữa trời lạnh

Cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên tại Boston, mới đầu chỉ có năm người đàn ông tham gia. Họ mặc độc nhất chiếc quần bơi và thi chạy giữa trời lạnh âm độ. Nhưng các năm sau đó cuộc thi đã thu hút nhiều người tham gia hơn và có khi lên đến 700 người. Trong đó có cả các cô gái mặc bikini thi chạy cùng các chàng trai. Từ khi tổ chức cho đến nay, cuộc thi đã thu về khoảng 1,4 triệu USD và được đóng góp cho quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em nghèo tại địa phương.

 

Chạy đua dưới đầm lầy

Cuộc đua đầy mạo hiểm và thách thức người chơi khi họ phải vượt qua chặng đường dài trong đầm lầy. Không những phải vật lộn với bùn đất mà người chơi còn có thể bị mắc kẹt trong đó. Vì trong đầm lầy có những chỗ nông sâu khác nhau như thách đố người tham gia.

 

Chạy thi cùng “xác sống”

Tham gia cuộc thi này không những người chơi phải vượt qua những thử thách về thể chất mà còn phải vượt qua những trở ngại “khó nhằn” trên đường đua. Trong đó phải kể đến những “xác sống” do người đóng giả tìm mọi cách cản bước các vận động viên. Để có thể dành chiến thắng, người tham gia phải dùng mọi thủ thuật thoát khỏi sự đeo bám của các “xác sống” này.

 

Thi leo dốc

Cuộc đua được mệnh danh là khó nhất thế giới khi người tham gia phải vượt qua một con dốc cao 400m tại ngọn núi Plancia ở nước Slovenia. Cuộc thi đòi hỏi người chơi phải có sức bền dẻo dải để có thể lên đến đỉnh dốc. Vì vậy đa số các vận động viên tham gia đều là nam giới.

 

Bạn có muốn thử sức với những cuộc thi “quái đản” như thế này không?

Những phong tục cần biết trước khi đi du lịch
(

Khám phá) – (Phunutoday) – Khi đi du lịch nước ngoài, hầu hết chúng ta đều không biết về các nền văn hóa bản địa, bạn nên tìm hiểu về những tục lệ quái đản.

Nguồn: Trà Mi (T/h)/Theo Khỏe & Đẹp

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.