Những điểm đón Giáng sinh ưa thích ở Hà Nội

Các nhà thờ đang được trang trí mô hình hang đá, tượng Chúa. Công viên, trung tâm thương mại cũng được “khoác áo mới” rực rỡ, thu hút bạn trẻ đến chụp ảnh, vui chơi trong dịp Giáng sinh này.

  • 1

    Nhà thờ lớn Hà Nội

    Nhà thờ Lớn (số 40 phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm) luôn là điểm thu hút đông đảo các bạn trẻ vào đêm Noel. Để có được một chỗ đứng ở đây, bạn sẽ phải tới từ rất sớm bởi ngay từ buổi chiều nhiều người đã đổ về đây.

    Gần Nhà thờ Lớn, khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm cũng là nơi tập trung đông bạn trẻ và du khách đi dạo. Nhiều nhóm bạn thường tỏa ra các phố cổ lân cận để vui chơi, ăn uống trước và sau thời điểm đón Giáng sinh. Tại các nhà hàng lớn khu trung tâm, khách thường phải đặt chỗ trước hoặc đến sớm mới còn chỗ trống.

    Các nhà thờ khác ở trung tâm thành phố như Hàm Long (21 phố Hàm Long), Cửa Bắc (56 Phan Đình Phùng), Thịnh Liệt (ngõ Giáp Bát), Hàng Bột (162 Tôn Đức Thắng), Nam Đồng (178 Nguyễn Lương Bằng)… cũng là những điểm thu hút đông đảo du khách vào đêm Giáng sinh.

  • Những điểm đón Giáng sinh ưa thích ở Hà Nội - 1
  • 2

    Các khu công viên lớn

    Vào dịp Noel, công viên Hồ Tây lại được trang hoàng lộng lẫy với nhiều tiểu cảnh đẹp mắt, hình ảnh ông già Noel, chiếc xe tuần lộc, cây thông… Với không gian rộng, nơi đây là điểm giải trí ưa thích của nhiều nhiều gia đình. Năm nay, dịp Noel trùng vào ngày nghỉ nên công viên Hồ Tây có nhiều chương trình ấn tượng.

    Rải rác tại sân khấu chính và nhiều khu vực trong công viên Hồ Tây là các tiết mục ca múa nhạc, nhảy hoạt hình, tâng bóng nghệ thuật, hề ảo thuật, hoạt cảnh, game teambuilding… Đặc biệt, dịp này công viên miễn phí cho các em nhỏ cao dưới 0,8 m và miễn phí vào cửa sau 17h.

    Nằm xa nội đô thành phố song công viên Thiên Đường Bảo Sơn thu hút khá đông du khách vào ngày cuối tuần, nhất là những bạn trẻ muốn khám phá thủy cung, vườn thú, xem biểu diễn cá héo, chơi trò chơi hiện đại. Dịp này, công viên khuyến mại tặng coupon trò chơi cho du khách mua vé tham quan vào các thứ bảy hàng tuần và dịp Tết dương lịch.

  • Những điểm đón Giáng sinh ưa thích ở Hà Nội - 2
  • 3

    Các trung tâm thương mại

    Từ đầu tháng 12, tòa nhà Vincom Bà Triệu đã khoác lên mình chiếc áo rực rỡ, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh. Dưới ánh đèn màu, du khách hòa vào không khí Giáng sinh ấm áp với cây thông, ông già Noel, đoàn tuần lộc… Các em nhỏ còn được tham dự chương trình chơi game nhận quà, làm tranh cát tô tượng, chụp ảnh cùng nhân vật hóa trang ngộ nghĩnh.

    a

    Các trung tâm thương mại trang hoàng rực rỡ.

    Các trung tâm thương mại như Picomall, Parson, Vincom Long Biên cũng trở thành điểm đến yêu thích của du khách. Cây thông Noel khổng lồ rực rỡ sắc màu là điểm nhấn đặc biệt ở các trung tâm để khách hàng trẻ tuổi chụp ảnh. Dịp này, các trung tâm thương mại đều có chương trình giảm giá nhiều mặt hàng nhằm thỏa mãn nhu cầu mua sắm của du khách dịp cuối năm.

    Không náo nhiệt như những điểm đón Giáng sinh nơi công cộng, một số khách sạn lớn như Daewoo, Melia, Hilton, Metropole… thu hút lượng du khách đáng kể vào dịp này, nhất là du khách nước ngoài sống tại thủ đô.

    Giữa trung tâm Hà Nội, Metropole Hà Nội được trang trí hàng triệu ngọn đèn nhỏ sáng bừng trước sảnh, mặt tiền và ở khắp sân vườn khách sạn. Ấn tượng với du khách là một ngôi nhà gừng lớn nằm trên phố Lê Phụng Hiểu. Dịp này, khách sạn tổ chức phiên chợ đêm Sapa tại sân vườn với sự tham gia của 6 phụ nữ dân tộc Dao đỏ đến từ hai bản Tà Phìn và Lao Chải (Lào Cai). Du khách có thể giao lưu với phụ nữ vùng cao hay mua tặng người thân những món quà Giáng sinh ý nghĩa được làm bằng thủ công.

    Theo đại diện một số khách sạn lớn, lượng khách đặt bàn vào những buổi tối đón Giáng sinh và năm mới đã đạt 70-80% công suất phục vụ.