Những lễ hội ăn uống kỳ quặc nhất nước Mỹ

Những lễ hội ăn uống kỳ quặc nhất nước Mỹ

1. Lễ hội dạ dày lợn

Có hơn 50000 lượt khách tham gia và hơn 5000 kg dạ dày lợn được tiêu thụ tại lễ hội này mỗi năm. Lễ hội được tổ chức đầu tiên với mục đích nhân văn là kêu gọi gây quỹ cho các cộng đồng nghèo, với đầy đủ các hoạt động vui chơi như ca nhạc, nhảy múa, diễu hành… và hơn hết là thưởng thức món dạ dày luộc hoặc chiên cùng bơ, hành tỏi.

Những lễ hội ăn uống kỳ quặc nhất nước Mỹ
Lễ hội dạ dày lợn thu hút nhiều du khách tham gia

2. Lễ hội tinh hoàn bò

Diễn ra trong 5 ngày vào tháng 8 hàng năm, lễ hội Testicle (tinh hoàn) được đông đảo khách du lịch tham gia vì có nhiều hoạt động rất thú vị. Đến đây, có thể tham gia các cuộc thi nhỏ như thi vẽ áo phông, thi xăm, thi vật và đặc biệt là thi xem ai ăn… tinh hoàn bò chiên nhanh nhất.

Những lễ hội ăn uống kỳ quặc nhất nước Mỹ
Tại lễ hội, các thực khách sẽ thi ăn tinh hoàn bò xem ai ăn nhanh và nhiều nhất

3. Lễ hội trứng ốp la

Vào tháng 11, người dân bang Lousiana sẽ sử dụng 2 ngày để tổ chức lễ hội trứng ốp la. Những đầu bếp từ khắp nơi sẽ đổ về đây để cùng nhau chiên một quả trứng khổng lồ trong một chiếc chảo gang đường kính lên tới 6 mét. Để tạo ra món trứng này, người ta cần 5000 quả trứng gà, 25 kg bơ, 25 kg hành tươi. Sau khi chiên xong, thành phẩm sẽ được cắt ra chia đều cho mọi người tham gia lễ hội.

Những lễ hội ăn uống kỳ quặc nhất nước Mỹ
Miếng trứng khổng lồ được các đầu bếp cùng chiên

4. Lễ hội sâu bọ

Trong vòng một ngày vào tháng 9 hàng năm, bảo tàng khoa học tự nhiên North Carolina mở cửa miễn phí chào đón du khách từ khắp nơi tới tham quan triển lãm và ăn buffet. Thứ được triển lãm ở bảo tàng là côn trùng và nguyên liệu để làm buffet cũng là côn trung nốt, với các món như: bánh quy nhân châu chấu và chocolate, bọ cạp chiên, kiến xào….

Những lễ hội ăn uống kỳ quặc nhất nước Mỹ
Cô bé rất tò mò vì lần đầu tiên được thấy nhiều côn trùng như vậy

5. Lễ hội thịt hộp

Người dân đảo Hawaii thích ăn thịt hộp đến nỗi họ đã tổ chức hẳn một lễ hội hàng năm để tôn vinh nó. Ở Hawaii, có tới 7 triệu hộp thịt được tiêu thụ mỗi măn và họ thích nhất là thịt hộp của hãng Spam (Mỹ”. Vì vậy, đến Hawaii du lịch vào thời điểm diễn ra lễ hội, có thể thấy người dân bản địa nhảy múa, hát ca trong những bộ trang phục màu xanh và vàng, một số còn mặc trang phục và hóa trang giống như hộp thịt.

Những lễ hội ăn uống kỳ quặc nhất nước Mỹ
Người dân tụ tập xung quanh “hộp thịt” Spam bằng bông trên đường phố

6. Cuộc thi nấu ăn Roadkill

Để tham dự cuộc thi này, người đăng ký ngoài tài năng cần phải có cả sự dũng cảm nữa, vì đây là cuộc thi chế biến món ăn từ nguyên liệu khá đặc biệt: những con sóc, chuột, chim, ếch… bị chết do xe kẹp hoặc tai nạn trên đường bộ. Người thắng cuộc sẽ được tặng 1000 USD. Nhưng không biết ai sẽ là giám khảo để thử các món ăn này nhỉ?

Những lễ hội ăn uống kỳ quặc nhất nước Mỹ
Những người tham gia cuộc thi nấu nướng Roadkill

Niềm đam mê ẩm thực cùng với sức sáng tạo vô biên đã tạo ra những bữa tiệc ẩm thực độc đáo, kỳ lạ và có phần khá “dị” trên khắp nước Mỹ. Tuy nhiên, đây cũng là một nét văn hóa đặc sắc trên quốc gia đa sắc tộc này.

Những lễ hội ăn uống kỳ quặc nhất nước Mỹ
Điểm danh những địa danh “đến là chết” thu hút du khách thế giới
(Khám phá) – Những địa danh này thu hút du khách theo một cách trái với lẽ thường – đầy hiểm nguy rình rập đòi hỏi người tới tham quan phải hết sức cảnh giác.
Những lễ hội ăn uống kỳ quặc nhất nước Mỹ
5 lý do khiến bạn nhớ Huế mãi không nguôi
(Khám phá) – Đến Huế, bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được nhịp sống chậm rãi của người dân nơi đây, cùng với thiên nhiên thơ mộng, phong cảnh hữu tình
Lý giải sức hấp dẫn của Paris ngay cả khi vừa bị tấn công
(Khám phá) – Kinh đô ánh sáng Paris luôn có sức thu hút kỳ lạ đối với những du khách du lịch châu Âu

Nguồn: Huyền Trang/Theo Khỏe & Đẹp

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.