Những lưu ý quan trọng khi du lịch Triều Tiên

Bình Nhưỡng nổi tiếng là nơi sở hữu tòa nhà rỗng cao nhất thế giới, nơi có màn đồng diễn nghệ thuật hoành tráng nhất thế giới và nơi có những mối đe dọa hạt nhân…

  • 1

    Văn hóa bia phát triển mạnh

    Người Bắc Triều Tiên yêu bia và có một nền sản xuất bia phát triển khá mạnh. Bia Taedonggang là một trong những loại bia nổi tiếng nhất của Triều Tiên. Năm 2000, nhà máy bia chính phủ đã mua toàn bộ một nhà máy bia của Anh, vận chuyển nó đến Bắc Triều Tiên và hai năm sau đó mở cửa kinh doanh, nhưng chỉ ở bên ngoài Bình Nhưỡng.

    Những lưu ý quan trọng khi du lịch Triều Tiên
     

    Bia Taedonggang là một loại bia truyền thống ở Triều Tiên và được đặt tên theo sông Taedong của thủ đô Bình Nhưỡng. Dù rất ngon, nhưng do không được tiếp thị nhiều, nó vẫn đang là một thứ ít người biết đến. Taedonggang cũng là một trong những loại đồ uống ngon nhất ở Bắc Triều Tiên, theo đánh giá của những người nước ngoài sống ở đấy.

  • 2

    Giày cao gót xuất hiện khắp nơi

    Phụ nữ Triều Tiên đặc biệt ưa chuộng giày cao gót. Nhiều người đi giày cao gót suốt cả ngày lẫn đêm để làm việc, mua sắm hay hoạt động trong quân đội. Thậm chí, chúng ta có thể bắt gặp hình ảnh một phụ nữ làm việc trên công trường trên một đôi giày cao gót.

    Những lưu ý quan trọng khi du lịch Triều Tiên
  • 3

    Bạn có thể mang theo di động

    Mặc dù nổi tiếng khép kín song du khách đến Triều Tiên giờ đây không cần thiết phải bỏ lại điện thoại di động ở nhà nữa. Bạn có thể mang theo điện thoại vào nước này và mua một thẻ sim nội địa từ một quầy hàng tại sân bay. Thẻ sim này sẽ cho phép bạn gọi và nhận cuộc gọi quốc tế, đồng thời liên lạc với những người nước ngoài khác có di động ở Bình Nhưỡng.

    Những lưu ý quan trọng khi du lịch Triều Tiên
     

    Một thẻ sim nội địa trong 2 tuần có thể tiêu tốn của bạn 66 đô la bởi phí gọi rất đắt, bạn phải mất tới 6,60 đô la một phút gọi tới Mỹ.

    Mạng di động Koryolink của Bắc Triều Tiên đã có hơn 2 triệu thuê bao. Điện thoại di động địa phương cho phép bạn sử dụng tất cả các chức năng của một điện thoại di động thông thường như: gọi, nghe nhạc, chụp ảnh, trừ việc kết nối Internet.

    Do việc mất điện diễn ra khá phổ biến ở đây nên chức năng chiếu sáng trên điện thoại di động được sử dụng nhiều.

  • 4

    Người dân yêu ca hát

    Hầu hết người dân Bắc Triều Tiên đều yêu thích ca hát và nếu bạn lịch sự yêu cầu một ai đó hát một bài thì họ sẽ rất sẵn lòng biểu diễn cho bạn nghe mà không đòi hỏi điều gì cả.

    Nhạc pop rất thịnh hành ở đất nước này, đặc biệt là những ca khúc có giai điệu mượt mà. Nhóm nhạc phương Tây nổi tiếng nhất ở Bình Nhưỡng vẫn là Beatles với hai ca khúc được ưa chuộng nhất là “Hey Jude” and “Yellow Submarine”. Bên cạnh đó, hai ca sĩ Celine Dion và Carpenters cũng rất được người dân yêu thích.

    Các ban nhạc nữ Moranbong là nhóm nhạc nổi tiếng nhất của địa phương. Các cô gái xinh đẹp trong ban nhạc do chính vị lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un lựa chọn. Dù chỉ hát những hát những ca khúc pop được nhà nước duyệt như “Chúng ta hãy học tập” và “Lãnh tụ kính yêu của chúng ta”… nhưng họ ăn mặc khá sexy, quyến rũ.

  • 5

    Chơi bóng chuyền ở bãi đậu xe

    Bóng chuyền là một trong những môn thể thao phổ biến nhất ở đây và người Triều Tiên thường chơi trong giờ nghỉ trưa.

    Ở Triều Tiên, cả phụ nữ và đàn ông đều chơi bóng chuyền với nhau một cách vui vẻ. Thậm chí nếu thiếu tấm lưới chắn hai bên cũng không phải là trở ngại đối với họ. Những cuộc chơi bóng chuyền có thể diễn ra ở bất kỳ ở đâu có không gian mở, thậm chí là bãi đậu xe.

  • 6

    Tàu điện ngầm nằm rất sâu

    Tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng nằm ở độ sâu tới 100m dưới lòng đất và bạn sẽ phải mất nhiều phút để đi thang máy xuống trạm. Chuyến hành trình cũng khá dài khiến một số hành khách phải ngồi xuống lối đi để nghỉ chân, mặc dù có nhiều biển báo hiệu cấm hành khách làm điều đó.

    Những lưu ý quan trọng khi du lịch Triều Tiên
     

    Không có bất kỳ quảng cáo nào trên tường khiến bạn phải chú ý bởi xung quanh trạm dừng chỉ là những bức tường trắng. Mạng lưới tàu điện ngầm có hai làn đường và 17 trạm dừng. Lấy cảm hứng từ lớn hệ thống tàu điện ngầm Moscow, nhiều trạm có đèn chùm trang trí công phu và treo các bức tranh trên tường.

  • 7

    Cuồng nhiệt với kim chi

    Kim chi – rau muối cay – là món ăn truyền thống ở Bắc Triều Tiên và người ta nói rằng mỗi người phụ nữ ở đây đều biết làm một món kim chi của riêng mình.

    Để làm được món ăn này mất khá nhiều thời gian và công sức, những người phụ nữ phải luôn cẩn thận và tỉ mỉ trong khi làm kim chi. Ông Simon Cockerell của Koryo Tours, đơn vị lữ hành chuyên tổ chức những chuyến du lịch đến đất nước bí ẩn hàng đầu thế giới này cho biết: “Ở Triều Tiên, người ta thường nói rằng bạn nên nếm thử món kim chi của một người phụ nữ trước khi quyết định lấy cô ấy”.

  • 8

    Chỉ sử dụng được ngoại tệ

    Người Bắc Triều Tiên sử dụng đồng won để giao dịch, tuy nhiên người nước ngoài thì không được phép sử dụng nó mà chỉ được phép dùng ngoại tệ như đô la, euro hoặc nhân dân tệ để mua bán. Điều nghịch lý là dù có mệnh giá tương đương với đồng won, song tiền nhân dân tệ ở đây lại có mệnh giá đổi thấp nhất, đồng euro có mệnh giá cao nhất ở thời điểm hiện tại.

    Những lưu ý quan trọng khi du lịch Triều Tiên
     

    Bình Nhưỡng không phải là điểm đến lý tưởng để mua sắm. Người Bắc Triều Tiên chủ yếu mua sắm tại các khu chợ địa phương, nhưng du khách nước ngoài thì bị cấm thăm quan ở đây.

    Thay vào đó, du khách được phép vào các cửa hàng sách nước ngoài, cửa hàng lưu niệm, tem để mua bưu thiếp, đồ lưu niệm, quà tặng, tem và sách của Kim Jong Il.

  • 9

    Huy hiệu

    Tất cả người dân Triều Tiên đều đeo “Kim pin” (huy hiệu) ở bên ngực trái cho dù họ đang mặc trang phục gì. Huy hiệu này có in hình chân dung vị lãnh tụ Kim Il Sung hoặc con trai ông, Kim Jong Il, đôi khi có in hình của cả hai.

    Những lưu ý quan trọng khi du lịch Triều Tiên
     

    Chiếc huy hiệu này được phát cho tất cả công dân, từ trẻ sơ sinh cho đến người già. Không có cửa hàng nào ở Bình Nhưỡng bán huy hiệu này, thay vào đó chúng được phân phát cho công dân vào những dịp lễ đặc biệt.