Những nguy cơ mắc bệnh khi tắm ở bể bơi quá tải

Những nguy cơ mắc bệnh khi tắm ở bể bơi quá tải

Mùa hè nóng bức, đi bơi giải nhiệt là một lựa chọn tuyệt vời và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu tắm ở những bể bơi quá tải thì nguy cơ mắc bệnh là rất lớn.

  • 1

    Bệnh về da

    Theo các chuyên gia, thông thường khi đi tắm ở những bể bơi uy tín thì nguy cơ mắc bệnh về da thấp, do nước được khử trùng thường xuyên. Nhưng trong trường hợp bể bơi quá tải nguồn nước sẽ bị ô nhiễm và lượng vi khuẩn trong nước tăng đột biến, dẫn đến nguy cơ mắc bệnh da liễu là rất cao. Đặc biệt, đối với trẻ em, làn da mỏng manh nên rất dễ nhiễm bệnh. Nguy hiểm hơn, trong số rất đông những người đến tắm, nếu có người đang mắc bệnh ngoài da thì nước bể bơi sẽ là nguồn phát tán mầm bệnh rất nhanh chóng. 

    Những nguy cơ mắc bệnh khi tắm ở bể bơi quá tải

    Nguồn nước ô nhiễm ở bể bơi quá tải có thể gây ra nhiều bệnh ngoài da

  • 2

    Bệnh đường tiêu hoá

    Khi bạn tắm trong bể bơi, toàn bộ cơ thể sẽ tiếp xúc với nguồn nước này, bao gồm cả miệng và mũi. Do đó, khi nguồn nước bể bơi nhiễm vi khuẩn, chúng có thể dễ dàng xâm nhập vào cơ thể của bạn và gây ra các bệnh lý khác nhau về đường hô hấp, tiêu hóa.

    Đặc biệt, khuẩn E. Coli nếu lan truyền trong bể bơi có thể khiến bạn mắc bệnh tiêu chảy cấp. Ngoài ra, ở những bể bơi đông đúc và quá tải, bạn cũng dễ bị nhiễm lỵ trực khuẩn, viêm dạ dày, viêm ruột cấp với những triệu chứng như buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy…

  • 3

    Bệnh về mắt

    Ở những bể bơi bị quá tải, lượng vi khuẩn xâm nhập vào nước là rất lớn khiến nguồn nước nhanh chóng nhiễm bẩn và gây ra nhiều bệnh và mắt như: đau mắt đỏ, viêm hạt mắt, lậu mắt… cho người đến tắm. Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo, để phòng bệnh cho mình và cộng đồng, những người mắc bệnh ngoài da, đau mắt đỏ, quai bị… không nên tắm bể bơi công cộng.

    Những nguy cơ mắc bệnh khi tắm ở bể bơi quá tải

    Tắm ở những bể bơi quá tải bạn có nguy cơ cao mắc các bệnh về mắt

  • 4

    Bệnh về tai

    Khi bạn tắm ở những bể bơi có nguồn nước không đảm bảo, ô nhiễm do quá đông người thì các vi khuẩn, nấm mốc có thể đọng lại ở tai, gây ra viêm nhiễm khiến bạn đau nhức, ngứa ngáy, khó chịu. Tai có thể chảy nước vàng, mủ, viêm tai ngoài và nguy hiểm là giảm thính lực nếu không được xử lý đúng cách.

    Những nguy cơ mắc bệnh khi tắm ở bể bơi quá tải

    Các vi khuẩn ở bể bơi có thể xâm nhập vào tai và gây ra viêm tai

  • 5

    Viêm âm đạo

    Tắm ở bể bơi quá tải, còn khiến chị em phải đối mặt với nguy cơ viễm nhiễm âm đạo và mắc một số bệnh phụ khoa khác. Nguyên nhân là do mặc đồ bơi ẩm ướt trong thời gian dài, cộng thêm nguồn nước bị ô nhiễm và vi khuẩn viêm âm đạo từ những người đang mắc bệnh dễ dàng lây truyền sang bạn.

  • 6

    Nhiễm trùng bàng quang

    Nhiễm trùng bàng quang cũng là một trong những bệnh dễ mắc phải khi tắm ở những bể bơi đông đúc, bị ô nhiễm. Đó là do bạn ngâm mình trong nước quá lâu khiến vi khuẩn dễ dàng xâm nhập sâu vào cơ thể, gây ra viêm nhiễm, chứng tiểu buốt hoặc tiểu ra máu…