Những vị thuốc từ thiên nhiên dành cho bé

Những vị thuốc từ thiên nhiên dành cho bé

Với khí hậu như ở nước ta thì trẻ em thường là đối tượng chính mắc những bệnh như ho, cúm, viêm họng…Tuy nhiên, không phải lúc nào việc sử dụng thuốc đặc trị cũng tốt cho bé. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý độc giả thông tin về cách điều trị một số bệnh hay gặp ở trẻ qua những phương pháp rất tự nhiên.

  • 1

    Cảm lạnh


     Những vị thuốc từ thiên nhiên dành cho bé

     

    Bên cạnh việc làm ấm thân thể, bạn hãy tăng cường sức đề kháng cho con bằng cách cho bé uống Vitamin C. Không gì tốt bằng nước cam hay chanh trong trường hợp này.  Không cho bé uống nước đá hay ăn các thực phẩm để tủ lạnh để bảo vệ cổ họng. Mỗi sáng, bạn nên cho bé uống nước mật ong chanh đào và súc miệng bằng nước muối loãng mỗi tối để phòng ngừa đau họng. Hàng ngày, hãy cho bé uống đủ lượng nước để phòng mất nước có thể khiến cơ thể mệt mỏi.

  • 2

    Viêm họng


     Những vị thuốc từ thiên nhiên dành cho bé

     

    Bạn lấy một cốc nước ấm có pha thêm một chút muối rồi cho bé súc miệng từ 2 – 3 phút. Điều này sẽ giúp các bé thấy dễ chịu hơn.

  • 3

    Cúm


     Những vị thuốc từ thiên nhiên dành cho bé

     

    Tỏi là phương thuốc tự nhiên rất hữu hiệu để trị cúm. Hãy nấu món mà bé thích và cho vào đó chút tỏi. Trong giai đoạn này, trẻ em thường có dấu hiệu chán ăn. Hãy nấu những món “dễ nuốt” để các con ăn dễ dàng hơn. Súp gà sẽ là một lựa chọn không thể bỏ qua với các bé.

  • 4

    Đau bụng


     Những vị thuốc từ thiên nhiên dành cho bé

     

    Bạn giã dập một ít gừng rồi cho vào ly nước ấm đã chuẩn bị sẵn và cho bé uống. Trẻ sẽ thấy ấm bụng dần lên và cơn đau sẽ qua đi mau chóng.

  • 5

    Tiêu chảy


     Những vị thuốc từ thiên nhiên dành cho bé

     

    Hãy làm món sinh tố cà-rốt cho bé. Tùy theo khẩu vị, nếu bé thích uống ngọt thì bạn có thể cho thêm một chút mật ong vào.

  • 6

    Đau mắt


     Những vị thuốc từ thiên nhiên dành cho bé

     

    Bạn lấy một chút bông gòn rồi ngâm trong nước muối cho ngấm. Sau đó, bạn đặt miếng bông đã ngâm đặt lên phần mắt bị đau của bé (bé đã nhắm mắt). Đảo qua, đảo lại hai mặt của miếng bông nếu bạn thấy nó bị khô dần. Làm việc này từ 3 – 5 phút.

  • 7

    Đứt tay


    Những vị thuốc từ thiên nhiên dành cho bé 

    Sau khi đã rửa qua vết thương với xà phòng, bạn hãy rửa lại một lần nữa cho bé bằng nước trà hoa cúc. Loại nước trà này không chỉ tốt cho người lớn, mà nó còn có tác dụng kháng viêm đối với những vết thương hở.

  • 8

    Làm mờ vết dám nắng


    Những vị thuốc từ thiên nhiên dành cho bé 

     

    Thoa đều một lớp dấm táo lên chỗ da bị cháy nắng. Có thể bé sẽ thấy hơi “ran rát” một chút nên các bậc phụ huynh nên làm nhẹ tay để các con cảm thấy thoải mái nhất.

  • 9

    Bỏng


     Những vị thuốc từ thiên nhiên dành cho bé

     

    Lấy một nhánh cây lô hội rồi bè ra, xoa đều lên vết bỏng của các bé. Để trong vài phút cho lớp da chỗ bị bỏng khô lại (vì có nhựa lô hội bám lên). Sau đó bạn rửa lại cho con bằng nước lạnh.

  • 10

    Tẩy vết thâm trên da


     Những vị thuốc từ thiên nhiên dành cho bé

     

    Bạn dùng bông gòn rồi thấm vào trong dung dịch nước cốt chanh. Sau đó thoa đều lên vùng da cần làm đẹp. Cứ làm như vậy cho trẻ 2 lần / ngày.

  • 11

    Đau răng


    Những vị thuốc từ thiên nhiên dành cho bé 

    Bạn hãy thái một chút hành tây theo kiểu hạt lựu rồi cho bé nhai. Tác dụng của việc này là sát khuẩn hàm răng của bé. Cuối cùng, bạn trộn một chút bột ớt sừng trâu với muối lại với nhau rồi đặt vào khe răng bị đau của bé. Nó sẽ làm giảm cơn đau răng rất hiệu quả đấy.

  • 12

    Hăm tã


     Những vị thuốc từ thiên nhiên dành cho bé

     

    Đây là chứng bệnh hay gặp nhất ở trẻ em. Dấu hiệu nhất biết tiêu biểu là phần da chỗ hay đóng bỉm của bé trông khác lạ và nổi các vết mẩn đỏ. Khi sờ vào phần da này, ta thấy hơi phồng rộp và ấm hơn. Ở thể nhẹ, bệnh chỉ là một vài đốm đỏ trong một khu vực nhỏ. Nhưng khi để lâu và không chữa trị, những mụn đó sẽ lan sang các phần khác, gây khó chịu cho bé. Một các đơn giản nhất để chữa trị bệnh này là dùng dầu dừa. Hãy thoa đều dung dịch này lên các chỗ mà bé đang bị nổi mẩn đỏ – nhiều nhất vẫn là phần mông và đùi. 

  • 13

    Ho


     Những vị thuốc từ thiên nhiên dành cho bé

     

    Trẻ em là đối tượng số 1 của bệnh này mỗi khi thời  tiết thay đổi. Một loại thuốc tự nhiên rất tốt cho các con đó là mật ong chanh đào. Hãy cho bé uống từ 1 – 2 thìa / ngày. Tốt nhất là sử dụng ngay khi bé thức dậy. Ngoài việc trị ho rất “hiệu nghiệm” thì chanh đào ngâm mật ong còn giúp bé tăng cường khả năng miễn dịch với những bệnh đường hô hấp khác như cúm, sổ mũi…