Phụ nữ khó đạt cực khoái trong các “cuộc yêu” bất chợt

Những tư thế sex có thể gây chết người

 

Nhà khoa học Justin Garcia đến từ Viện Kinsey đã khảo cứu 600 nữ sinh về cuộc sống tình dục của họ. Kết quả: chỉ 50% đạt được cực khoái trong những “cuộc yêu bất chợt”. Từ đó, ông Justin Garcia cho rằng: Phụ nữ cảm thấy mất tự do và không có nhiều cảm giác hưng phấn khi đối tác bất chợt “nổi hứng” và “lâm trận” tức thì mà không kích thích các điểm nhạy cảm của đối tác.

Ngoài ra, trong một nghiên cứu khác, nhà xã hội học Paula England đến từ Đại học New York đã phân tích dữ liệu cuộc sống tình dục của 24 nghìn sinh viên thuộc 21 trường đại học trong khoảng thời gian 5 năm. Qua đó, bà Paula England nhận thấy chỉ có 40% phụ nữ thực sự “lên mây” khi được chuẩn bị, ít hơn nhiều so với tỷ lệ 80% của nam giới. Hơn nữa, 75% phụ nữ được khảo sát đã thừa nhận họ đạt cực khoái khi có màn dạo đầu hoàn hảo.
 
Cuộc sống vợ chồng không thể thiếu những cảm giác thăng hoa, “lửa tình” sẽ giữ ấm hạnh phúc phòng the. Vì vậy, muốn “lên tới đỉnh”, cả hai giới cần có tâm trạng thỏa mái, hưng phấn, khơi dậy đam mê của đối tác, cảm giác muốn “tan chảy” vào nhau và có không gian cùng thời gian lý tưởng.
 
Một bữa “khai vị” ấn tượng sẽ giúp phái đẹp tự tin và háo hức  “nhập cuộc”. Vì thế, người bạn tình lý tưởng phải biết cách kích thích khả năng “lên đỉnh” của phái yếu. Phụ nữ khó lên đỉnh, nhưng khi chạm tới “ đỉnh cao” họ có thể tận hưởng cảm giác “lên mây” đến… 15 phút. Trong khi đó, cực khoái của nam giới chỉ khoảng… 4 giây. Tuy nhiên, những “cuộc yêu” bất chợt sẽ mang lại cảm giác mới mẻ. Nếu bạn muốn “đổi gió” cũng có thể “lâm trận” khi “cao hứng”. Bởi không phải tất cả “cuộc yêu” nào cũng nhằm đạt cực khoái mà quan trọng là mang lại cho nhau những cảm giác gần gũi để hâm nóng tình yêu. 

Nguồn: Theo Nguoiduatin

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.