Sốc: Tiết lộ hợp đồng hôn nhân thời Ai Cập cổ đại hơn 2000 năm

ai-cap-phunutoday-vn

Người Ai Cập cổ đại luôn đề cao các quyền cá nhân hợp pháp, đặc biệt là những phụ nữ sau khi kết hôn. Mới đây, một bản hợp đồng hôn nhân dài 2,4m được treo tại Đông Phương Viện, học viện Chicago đã được các nhà khoa học nghiên cứu để hiểu rõ hơn những gì phụ nữ sẽ được sau kết hôn.

ai-cap-phunutoday-vn
Một phần bản hợp đồng hôn nhân. 

Văn bản luật 2480 năm tuổi này viết về vấn đề hôn nhân của dân thường. Theo đó khi hôn nhân không thể tiếp tục, mỗi năm người phụ nữ sẽ được bồi thường 1,2 túi bạc và 36 túi ngũ cốc cho đến cuối đời. “Điều này khiến nhiều người bất ngờ vì họ không nghĩ rằng thời Ai Cập cổ đại, phụ nữ lại có quyền ngang với đàn ông” – tiến sĩ Emily Teeter, nhà nghiên cứu Ai Cập học của học viện Chicago cho hay.

Thời Ai Cập xưa, phụ nữ thậm chí được sở hữu, quản lý và buôn bán nhiều tài sản bao gồm cả nô lệ, gia súc. Họ có thể kết hôn, li hôn, tái hôn, khởi kiện về các vấn đề hôn nhân.

Trong thời kỳ này, người ta coi đời sống hôn nhân là điều rất thiêng liêng và cần phải có trách nhiệm với nó. Đàn ông được lấy nhiều vợ bao gồm cả anh chị em ruột và họ hàng gần. Điều này đặc biệt xảy ra trong các gia đình hoàng gia để dòng máu vương giả không bị lai tạp.

ai-cap-phunutoday-vn
Bản hợp đồng hôn nhân có từ năm 365 TCN

Mặc dù coi trọng hôn nhân nhưng việc li hôn xảy ra bởi bất kì lý do gì. Và khi đã ký vào bản hợp đồng hôn nhân rồi thì 2 phía đều phải có trách nhiệm tuân theo. Ví dụ, trước hôn nhân, người đàn ông sẽ liệt kê mọi tài sản của vợ và đồng ý trả lại hết tất cả những thứ đó cho vợ nếu hôn nhân kết thúc. Ngược lại, người vợ phải bỏ ra 30 đồng bạc để điều kiện này có hiệu lực.

“Điều này cực kỳ có lợi cho người phụ nữ” – giáo sư Janet Johnson viết trong một bài luận tại thư viện đại học Chicago. “Thậm chí nếu người chồng không muốn, phía gia đình vợ có thể gây áp lực để điều kiện này được ký kết.”

Tiết lộ gây sốc: Cuộc hôn nhân của vợ chồng Bill Clinton là giả?
Tiết lộ gây sốc: Cuộc hôn nhân của vợ chồng Bill Clinton là giả?
(Xã hội) – Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ cho rằng hôn nhân của Hillary Clinton chỉ là hợp đồng và công cụ cho việc tranh cử tổng thống.

Nguồn: Phương Nguyễn (Kham Pha)/Theo Khỏe & Đẹp

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.