Sống khỏe dù không có “súng ống”

Các nhà khoa học sửng sốt khi phát hiện ra trường hợp dị dạng khuyết bộ phận sinh dục vẫn sống khỏe mạnh suốt 26 năm nay. 

Anh thanh niên xin giấu tên sống tại thành phố Norfolk, bang Virginia, Mỹ sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh ngoại trừ khuyết thiếu mất bộ phận sinh dục nam.

Ngoại trừ việc khuyết tật ảnh hưởng đến tâm lý thì anh vẫn sống và sinh hoạt bình thường. Theo anh việc khuyết tật của bản thân luôn khiến anh cảm thấy ái ngại khi phải xuất hiện ở bất cứ nơi đâu. Cũng chính vì thế mà anh đã bỏ lỡ nhiều cơ hội làm việc.

Suốt hơn 2 thập kỷ, anh luôn bị người lạ nhìn chằm chằm và quấy rối, thậm chí là phải đối mặt với sự phân biệt, đối xử chỉ vì khuyết tật đáng sợ này.

Theo bác sĩ Mark Joules, người trực tiếp đỡ đẻ cho ca sinh năm xưa cho biết ngay từ khi thai nhi được 3 tháng tuổi, ông đã phát hiện dương vật và tinh hoàn của thai nhi không phát triển như bình thường. Mặc dù nhận thấy có sự bất thường nhưng đã quá muộn để can thiệp nên đứa bé vẫn chào đời như dự kiến trước đó.

Không giấu được cảm xúc thật của mình, bố của anh thanh niên cho biết, khi hay tin con trai mình chào đời không bình thường như những đứa trẻ khác, ông rất buồn bã và thất vọng. Nhưng ông vẫn cảm thấy may mắn hơn khi 2 đứa con sau này chào đời hoàn toàn bình thường và không có dấu hiệu của dị dạng bẩm sinh.

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.