Thiết bị giúp cây “nhắn tin” cho nông dân khi chúng gặp hạn hán

Thiết bị giúp cây “nhắn tin” cho nông dân khi chúng gặp hạn hán

Vào mùa thu hoạch này, các nông dân có thể sẽ nhận được những tin nhắn mô tả từ cây trồng của mình qua điện thoại di động cho biết rằng liệu cây có thấy khát khô hay không.

Thiết bị giúp cây “nhắn tin” cho nông dân khi chúng gặp hạn hán

Một hệ thống cảm ứng hồng ngoại tự động sẽ cho nông dân biết khi nào cây trồng thấy thiếu nước hay thấy nóng hơn nhiệt độ phát triển lý tưởng của chúng và cần làm mát lại bằng việc tưới tiêu. (Ảnh: SmartCrop)

Tập đoàn Accent Engineering của Lubbock, Tex. đã phát minh ra hệ thống kiểm soát hạn hán tự động SmartCropTM dựa trên một sáng chế của Sở Nông nghiệp Mỹ. Họ đang tiến hành chào bán vào đúng thời điểm mùa vụ này.

Những thiết bị đo nhiệt tự động vận hành bằng pin bố trí ở các cánh đồng được tưới nước sẽ kiểm soát nhiệt độ của lá cây và thiết lập lại những thông tin đó đến một trạm gốc được vi tính hóa. Một bộ điều giải điện thoại di động có thể được nối vào với trạm gốc để tải dữ liệu đến một máy tính cá nhân. Bộ điều giải này còn có thể gửi những tin nhắn dạng văn bản đến máy điện thoại đi động của người nông dân.

Nhà sinh lý học thực vật James Mahan thuộc Sở Nông Nghiệp Mỹ làm việc tại Đơn vị nghiên cứu phát triển chất mầm và căng thẳng cây trồng của Sở ở Lubbock là một trong những nhà lý luận ban đầu có ý tưởng phát minh ra hệ thống SmartCropTM. Mỗi loài cây có một phạm vi khá hẹp về nhiệt độ nội tại để phát triển tốt nhất. Khi nhiệt độ của lá tăng lên giới hạn trên cùng hoặc vượt ngưỡng phạm vi cho phép trong khoảng thời gian lâu dài, cây cần được cung cấp nước đủ nhiều để hết bị khát khô.

Ví dụ như ở khu vực đồng bằng Texas, Mahan phát hiện ra rằng vải bông bắt đầu chịu hạn hán nếu lá của cây bông vượt trên 82 độ F hơn 6 tiếng rưỡi. Các nông dân có thể chọn ngưỡng nhiệt độ thời gian mà họ muốn nhận cảnh báo và sửa nó bất cứ lúc nào.

 

Theo THANH TÂM (ScienceDaily, Sở KHCN Đồng Nai)