Tự cắm hoa trang trí nhà cuối tuần

Tự cắm hoa trang trí nhà cuối tuần - Archi

Không khó để cắm được một bình hoa xinh làm đẹp nhà ngày cuối tuần.

Chuẩn bị:

Tự cắm hoa trang trí nhà cuối tuần - Archi

– Hoa hồng, hoa hồng đỏ

– Hoa cúc, hoa cẩm chướng

– Hoa cát tường tím

– Một vài cành nhỏ chỉ có lá

– Bình cắm hoa tròn

– Xốp cắm hoa

Tiến hành:

  • 1

    Đầu tiên, bạn cắt xốp cắm hoa đã ngâm nước trước đó đặt vào trong bình. Dùng băng dính dán hai đường vuông góc bên trên để xác định tâm điểm và chia thành 4 khoảng bằng nhau.

    Tự cắm hoa trang trí nhà cuối tuần - Archi
  • 2

    Bắt đầu cắm hoa, bạn cắm cành hoa hồng đỏ ở chính giữa bình.

    Tự cắm hoa trang trí nhà cuối tuần - Archi
  • 3

    Tiếp theo, cắt 4 cành hồng đỏ cắm xung quanh.

    Tự cắm hoa trang trí nhà cuối tuần - Archi
  • 4

    Tiếp đến, bạn cắm các cành cẩm chướng trắng xen kẽ giữa các hoa hồng đỏ.

    Tự cắm hoa trang trí nhà cuối tuần - Archi
  • 5

    Sau đó, cắm thêm cành hoa cát tường tím, hoa hồng xen kẽ giữa các hoa cẩm chướng trắng và hoa hồng đỏ.

    Tự cắm hoa trang trí nhà cuối tuần - Archi
  • 6
    Cuối cùng, thêm những cành hoa và lá khác vào những chỗ trống còn lại.
     
    Tự cắm hoa trang trí nhà cuối tuần - Archi
     
    Bình hoa xinh của bạn đã hoàn thành rồi đấy.
     Tự cắm hoa trang trí nhà cuối tuần - Archi

    Bày bình hoa chỗ dễ nhìn.

    Tự cắm hoa trang trí nhà cuối tuần - Archi

    Bình hoa rực rỡ này sẽ tô điểm cho ngôi nhà bạn đó.

    Tự cắm hoa trang trí nhà cuối tuần - Archi
    Không khó để bạn có thể tự cắm bình hoa đẹp thế này phải không nào.
     
    Tự cắm hoa trang trí nhà cuối tuần - Archi 
     
    Tự cắm hoa trang trí nhà cuối tuần - Archi
  • Bạn có thấy thích bình hoa này không. Nếu có, Lamsao chắc chắn bạn cũng sẽ mê mẩn những mẫu cắm hoa cúc này đó