10 cây cảnh có thể gây chết người không nên sắm dịp Tết

10 cây cảnh có thể gây chết người không nên sắm dịp Tết

Trồng cây cảnh, bonsai trong nhà là một thú vui của nhiều người. Tuy nhiên, có những loại cây phổ biến cực độc, có thể gây chết người mà bạn không ngờ tới.

  • 1

    Cây trúc đào

    Trúc đào là một trong những loại cây cảnh phổ biến được trồng trong nhà, tuy nhiên nó cũng là loại cây cảnh có thể gây chết người. Những bụi hoa trúc đào mang một vẻ đẹp rực rỡ, quyến rũ. Nhưng bạn cần lưu ý khi trồng loại cây này, đừng để vẻ ngoài của nó đánh lừa.

    10 cây cảnh có thể gây chết người không nên sắm dịp Tết

    Trúc đào là loại cây cảnh có thể gây chết người

    Nhiều người có thể bị các triệu chứng nhiễm độc khi chạm nhẹ, hoặc sờ, cầm vào các bộ phận trên cây trúc đào như lá, thân, hoa. Khi tiếp xúc lâu, chất độc của cây trúc đào khiến bạn bị nôn mửa, tiêu chảy, đi ngoài ra máu, tiết nhiều nước bọt, chuột rút… Thậm chí, những trường hợp nặng còn có thể bị co giật, hôn mê, thậm chí tử vong. Ở Ấn Độ, nhiều người tự tử bằn cách ăn hạt cây trúc đào.

    Cây trúc đào rất nguy hiểm cho sức khỏe, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, nhiều trường học lại trồng cây trúc đào trong vườn trường do không hiểu rõ điều này.

  • 2

    Cây vạn niên thanh

    Vạn niêm thanh là loại cây cảnh, bonsai phổ biến. Nhiều gia đình Việt Nam trồng cây vạn niên thanh trong nhà để tạo không khí trong lành và mong muốn đem lại vận may. Tuy nhiên, đây là một loại cây cảnh có thể gây chết người, bởi nó rất độc

    10 cây cảnh có thể gây chết người không nên sắm dịp Tết

    Theo quan niệm dân gian, trồng cây vạn niên thanh đem lại may mắn, tài lộc

    Bất kì phần nào của cây khi ăn cũng gây đau dữ dội trong miệng và cổ họng, tiết nước bọt quá mức. Thậm chí, những trường hợp nặng có thể bị sưng họng dễn đến nghẹt thở, tử vong. Vì vậy những nhà có trẻ em cần tuyệt đối tránh trồng loại cây này.

  • 3

    Cây táo Manchineel

    Cây táo Manchineel thậm chí còn được mệnh danh là loại cây chết chóc, “cây táo nhỏ tử thần” vì độc tính của chúng quá mạnh. Táo Manchineel có nguồn gốc từ Florida, Bahamas, Caribbean, Trung Mỹ và Nam Mỹ.

    10 cây cảnh có thể gây chết người không nên sắm dịp Tết

    Quả táo Manchineel có hình dáng gần giống táo ta

    Cây táo Manchineel rất nguy hiểm đối với sức khỏe nhưng lại dễ bị nhầm lẫn với táo ta. Quả táo Manchineel cũng có màu xanh và chuyển sang màu vàng ánh lục khi chín. Tuy nhiên, mọi bộ phận của cây táo Manchineel đều rất nguy hiểm với con người và động vật. Nhựa cây chứa các chất gây kích ứng da, thậm chí bạn chỉ cần đứng dưới cây khi trời mưa cũng bị phồng rộp toàn thân (do nước mưa có dính nhựa cây).

    Khói đốt từ thân hoặc lá cây táo có thể gây chết người, suy giảm thị lực nếu tiếp xúc với khói. Đặc biệt, nếu chất độc từ cây Manchineel đã ngấm vào cơ thể thì rất khó loại bỏ, có khả năng tử vong cao. Theo ghi chép trong lịch sử, người dân bản địa ở châu Mỹ đã dùng tên tẩm nhựa cây Manchineel để giết những người Tây Ban Nha sang xâm lược.

    Vì độc tính của cây táo Manchineel rất mạnh, đe dọa tính mạng con người nên những nơi có trồng táo Manchineel đều phải đặt biển cảnh báo xa ít nhất 6m. Những người dân bản địa khuyến cáo: “Lá, vỏ cây, và hoa trái của những cây này có chứa một chất nhựa ăn mòn da mà có thể gây tổn hại nếu chạm vào. Đây được gọi là cây táo tử thần. Hãy tránh  tiếp xúc với bất kỳ phần nào của cây này! “

  • 4

    Cây bạch anh độc

    Cây bạch anh độc còn được biết đến với nhiều tên gọi như trái cây quỷ hay cà tử thần. Sở dĩ loại cây xanh này có các tên gọi như thế vì lá, quả và thân cây vô cùng độc. Trẻ em nếu ăn phải cây bạch anh độc sẽ bị tử vong.

    10 cây cảnh có thể gây chết người không nên sắm dịp Tết

    Bạch anh độc là loại cây cảnh có thể gây chết người bởi độc tính cao

    Bạch anh độc được đánh giá là một trong những cây độc nhất phía Tây bán cầu. Nếu ăn nhầm trái cây này, bạn sẽ có các biểu hiện như: gây mê sảng, ảo giác, giãn đồng tử, nhạy cảm với ánh sáng, mờ mắt, tim đập nhanh, mất thăng bằng, chóng mặt, nhức đầu, phát ban, khô miệng và cổ họng, bí tiểu, táo bón, co giật… Thậm chí, nếu không được cấp cứu kịp thời, nạn nhân có thể bị chết do rối loạn nhịp tim.

  • 5

    Cây thầu dầu

    Dầu thầu dầu không còn quá xa lạ với mọi người. Chúng được dùng để hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, dầu chiết xuất tốt cho sức khỏe không có nghĩa là cây thầu dầu cũng là một loại cây lành tính. Chỉ cần ăn một hạt từ cây thầu dầu, một người trưởng thành có thể tử vong trong vài phút.

    10 cây cảnh có thể gây chết người không nên sắm dịp Tết

    Dầu thầu dầu tuy không gây hại nhưng hạt thầu dầu rất nguy hiểm

    Trong quá trình sản xuất dầu thầu dầu, các nhà máy đã phải cẩn thận tách bỏ hợp chất ricin gây chết người ở cây thầu dầu. Nếu ăn trực tiếp hạt sống của cây, bạn có thể gặp các triệu chứng khó chịu như: buồn nôn, nôn, tiêu chảy, nhịp tim nhanh, hạ huyết áp, co giật… thậm chí tử vong.

  • 6

    Cây cần  nước

    10 cây cảnh có thể gây chết người không nên sắm dịp Tết

    Cần nước là loại cây độc nhất Bắc Mỹ

    Cây cần nước, hay còn gọi là “cây độc nhất Bắc Mỹ” thường mọc ở vùng ôn đới của Bắc bán cầu, chủ yếu là Bắc Mỹ và châu Âu. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp loại cây này ở các vùng đầm lầy như cỏ ướt và dọc theo bờ suối. Rễ cây cần nước có chứa nhựa rất nguy hiểm, gây chết người khi chạm hoặc ăn. Những người may mắn sống sót sau khi ngộ độc cây cần nước cũng thường bị mất trí nhớ. 

  • 7

    Cây thanh tùng

    Thanh tùng được đánh giá là một trong những loại cây cảnh có thể gây chết người nguy hiểm nhất thế giới. Trong các nghĩa trang ở Anh, bạn thường bắt gặp các cây thanh tùng. Chúng là biểu tượng của cái chết và cũng là tượng trưng cho sự bất tử của linh hồn. Tuy nhiên, nhiều người chơi cây cảnh, bonsai vẫn trồng thanh tùng.

    10 cây cảnh có thể gây chết người không nên sắm dịp Tết

    Thanh tùng được trồng làm cảnh, chơi bonsai phổ biến

    Toàn thân cây thanh tùng chứa chất độc alkaloids taxine, gây các triệu chứng khô miệng, suy nhược, loạn tim và có thể tử vong khi tiếp xúc. Thời xưa, các thầy lang dùng cây thanh tùng để phá thai. Nhưng kết quả thường là tử vong cả mẹ và con. Trong y học hiện đại ngày nay, các nhà khoa học dùng cây thanh tùng để chế thuốc khô miệng, suy nhược, loạn tim và có thể tử vong. Đây là một loại thuốc có tác dụng ức chế sự phát triển của các khối u, hỗ trợ điều trị ung thư.

  • 8

    Cây đại hoàng

    10 cây cảnh có thể gây chết người không nên sắm dịp Tết

    Lá của cây đại hoàng rất độc

    Thân cây đại hoàng có thể dùng làm món tráng miệng nhưng lá của cây này rất độc hại. Nếu tiêu thụ một lượng lớn lá đại hoàng, bạn có thể bị khó thở, rát miệng và cổ họng. Sau khi ăn một giờ, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể bị co giật, chảy máu nội bộ dẫn đến hôn mê sâu và tử vong.

  • 9

    Cây thụy hương

    10 cây cảnh có thể gây chết người không nên sắm dịp Tết

    Hoa của cây thụy hương rất đẹp nhưng không nên trồng trong nhà

    Cây thụy hương có hoa thơm và quả mọng nên nhiều người thường trồng trong nhà như cây cảnh. Tuy nhiên, loại cây này có độc tính rất cao. Những quả mọng màu đỏ hoặc màu vàng của cây thụy hương có thể gây bỏng miệng và đường ruột, tiếp theo là hôn mê và tử vong.

  • 10

    Cây cà độc

    10 cây cảnh có thể gây chết người không nên sắm dịp Tết

    Cà độc có thể gây chết người

    Cà độc là một trong những loại cây gây tử vong nhiều nhất ở Mỹ. Khi thực dân Anh xâm lược Bắc Mỹ vào thế kỉ 16, binh lính Anh đã bị người dân bản địa đầu độc bằng cây cà độc dược. Họ phải trải qua 11 ngày trong trạng thái điên loạn cho đến khi tất cả các giác quan không còn hoạt động và hôn mê, tử vong. Nếu bạn là người chơi cây cảnh mà trong nhà có trẻ nhỏ thì nên tránh mua những loại cây cảnh có thể gây chết người này. Bởi chỉ một phút lơ là, nó có thể tước đi mạng sống của một người.

    Ngoài những loại cây cảnh có thể gây chết người, bạn nên tham khảo:

    >> 8 sản phẩm Trung Quốc cho trẻ em có thể gây chết người

    >> 7 món đặc sản nổi tiếng nhưng có nguy cơ gây chết người

    >> Các loại mụn cực nguy hiểm thường gặp gây chết người