12 điều bạn chưa biết về nụ hôn

1. Cứ mỗi 3 người thì có 2 người nghiêng đầu sang bên phải khi hôn. Đây là một thói quen bắt nguồn từ khi bạn còn là một thai nhi. Vì các thai nhi thường nằm nghiêng sang bên phải trong bụng mẹ.


2/3 người nghiêng sang bên phải khi hôn nhau

2. Nụ hôn có thể định đoạt hướng đi của một mối quan hệ. Những cặp đôi hôn giỏi thường có mỗi quan hệ bền vững hơn.

3. Khi hôn nhau, cơ thể tiết ra endorphins và oxytocin, giúp con người hưng phấn hơn và giảm stress.

4. Hôn nhau sẽ giúp bạn sống lâu. Nhiều nghiên cứu cho thấy các cặp đôi hôn nhau thường xuyên thường sống lâu hơn.

5. Nụ hôn của cô dâu và chú rể tại đám cưới có một nguồn gốc rất xa xưa. Nó như cách ký kết hợp đồng.


Nụ hôn của cô dâu và chú rể có ý nghĩa ký kết hợp đồng.

6. Hôn nhau giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Một nghiên cứu đã cho thấy hôn nhau giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

7. Nụ hôn kỷ lục lâu nhất thế giới đã kéo dài 58 tiếng, 35 phút và 58 giây.

8. Nụ hôn không tồn tại trong tất cả các nền văn hóa. Nhiều nơi không hề biết đến nụ hôn cho đến khi các nhà thám hiểm châu Âu xuất hiện. Điển hình là ‘nụ hôn Eskimo’, người Inuit hôn bằng cách cọ mũi với nhau.

9. Người Pháp không có từ ‘nụ hôn Pháp’ cho đến năm 2013. Động từ ‘galocher’ mới được thêm vào từ điển cách đây 2 năm, trong khi khái niệm ‘hôn kiểu Pháp’ đã xuất hiện từ Thế Chiến thứ Nhất, khi lính Anh lần đầu chứng kiến dân Pháp hôn nhau say đắm đến thế nào.

10. Con người không phải là loài duy nhất hôn nhau. Bò, chim hải âu, sóc, và thậm chí ốc sên cũng biết hôn. Tuy nhiên, chỉ có loài tinh tinh là có nụ hôn giống con người.


Tinh tinh có nụ hôn giống con người nhất.

11. Nụ hôn Pháp sử dụng đến 34 cơ mặt, trong khi nụ hôn thường chỉ sử dụng 2.

12. Khi hôn nhau, cơ thể có thể tiêu tốn đến 5 calories mỗi giây.

Nguồn: Theo thegioitre

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.