3 sai lầm khi sử dụng đồ bơi gây tổn thương “vùng kín”

3 sai lầm khi sử dụng đồ bơi gây tổn thương

Đi bơi, tắm biển là những hoạt động phổ biến và tốt cho sức khỏe vào mùa hè. Tuy nhiên sử dụng đồ bơi không đúng cách có thể gây tổn thương “vùng kín”.

  • 1

    Mặc size không phù hợp

    Nhiều người thường quan niệm đồ bơi phải bó sát vào người để tôn lên những đường cong tự nhiên của cơ thể. Tuy nhiên, điều này có thể gây tổn thương “vùng kín”. Bởi lẽ vùng kín vốn là nơi ẩm ướt nên đồ bơi quá chật sẽ khiến vùng kín bị bí, gây viêm nhiễm, nấm ngứa. Đó có thể là nguyên nhân gây các bệnh phụ khoa. Đối với nam giới, thường xuyên mặc đồ bơi không phù hợp size còn gây hạn chế vận động và nâng cao nguy cơ vô sinh.

    3 sai lầm khi sử dụng đồ bơi gây tổn thương

  • 2

    Chất liệu đồ bơi không đảm bảo

    Bơi lội là hoạt động yêu cầu vận động nhiều nên những trang phục bó sát hay chất liệu không đảm bảo co giãn sẽ khiến cơ thể không thoải mái. Thậm chí, chất liệu vải không tốt có thể gây tổn thương “vùng kín” khi bơi. Đồng thời, chất liệu đồ bơi không đảm bảo cũng dễ bị bạc màu, phai thuốc nhuộm làm ảnh hưởng đến “vùng kín”.

  • 3

    Bảo quản sai cách 

    Phần lớn quần áo trong quá trình sản xuất đều được cho thêm các loại hóa chất để chống mọt, chống mốc… Các loại hóa chất này ở quần áo mới có thể gây kích ứng da. Do đó, phải dùng nước sạch để giặt qua và phơi đồ bơi ở nơi khô thoáng trước khi sử dụng. 

    Sau khi sử dụng đồ bơi, bạn cần ngâm đồ bơi qua một lượt cho sạch cát và loãng bớt hóa chất bên trong, sau đó hãy giặt máy. Bởi đồ bơi là nơi chứa muối, cát biển, hóa chất bể bơi,.., giặt qua loa bằng máy sẽ không sạch hết được và có khả năng gây tổn thương, nhiễm trùng vùng kín. Đồng thời, khi phơi đồ bơi bạn chú ý không nên lật ngược do khói bụi, vi trùng, hydrogen sulfide và các chất độc hại trong không khí sẽ dính vào mặt trong của đồ bơi.