5 lưu ý khi mua đồ bơi

1. Kiểm tra tính tùy chỉnh của áo tắm

Để mua được bộ đồ bơi phù hợp cũng làm bạn mất công sức không kém gì việc tìm chiếc quần Jeans hoàn toàn vừa vặn. Điều quan trọng là phải tìm được loại phù hợp với nhu cầu của bạn. Hãy kiểm tra phần dây vai của áo tắm. Bạn nên chọn loại có thể tùy chỉnh được độ dài để tránh việc dây tuột khỏi vai trong khi sử dụng. Nếu có thể hãy chọn loại tách rời với phần thân áo vì nếu dây bị giãn, đứt, cũ, bạn có thể dễ dàng thay thế mà không phải tốn tiền mua cả bộ đồ bơi. Nếu thích Tankini, hãy chọn loại có thể điều chỉnh độ dài phần thân áo để bạn có thể khoe vòng eo nếu muốn.

2. Kiểm tra sự chắc chắn của các phụ kiện đính kèm

Một bộ đồ bơi được đính sequin lấp lánh, đính đá, hạt trang trí thường giúp bạn gây được sự thu hút ở bãi biển. Tuy nhiên chúng cũng rất dễ bị rơi ra vì thường được đính bằng chỉ mảnh rất lỏng lẻo. Chắc hẳn bạn không hề muốn bộ đồ bơi trang trí cầu kỳ của mình bị rơi rớt từng hạt đá sau mỗi bước đi phải không. Vì thế ngay lúc mua, hãy kiểm tra kỹ sự chắc chắn của chúng từng sợi chỉ, hạt đá. Nhưng chúng tôi có một lời khuyên cho bạn là không nên mua những bộ đồ bơi đính quá nhiều phụ kiện vì khi bơi bạn sẽ phải vận động rất mạnh. 

3. Kiểm tra đường may

Đồ bơi là loại trang phục phải được may rất tỉ mỉ và chắc chắn vì thật là nguy hiểm nếu chẳng may trong lúc sử dụng chỉ, nút, dây gặp các sự cố như tuột, đứt. Tuy nhiên đôi khi vẫn có một số bộ bị lỗi đường may được bày bán ở cửa hàng mà bên kiểm duyệt đã sơ suất bỏ qua. Vì thế bạn nên kiểm tra kỹ từng đường kim mũi chỉ trên toàn bộ đồ. Thông thường, đồ bơi được may bởi loại máy 2 kim, tức là sẽ có hai đường chỉ song song tương tự như đường vắt sổ ở bất cứ đường may nào. Nếu cảm thấy đường chỉ không chắc chắn, hãy yêu cầu người bán đổi ngay tại cửa hàng.

4. Chỉ số bảo vệ tia cực tím Factor ( UPF)

UPF là chỉ số bảo vệ tia cực tím trên quần áo và kể cả đổ bơi. Đây là một yếu tố mới đang được nhiều nhà sản xuất chú trọng và đưa vào sản phẩm của mình. UPF là chỉ số đo tính hiệu quả chống tia UV trên các loại vải. Hãy tìm một bộ đồ bơi với chỉ số UPF 50 hoặc cao hơn, có nghĩa là nó chỉ cho phép chưa đến 2% tia UV xuyên qua vải và tấn công da bạn.

5. Cân nhắc giữa giá cả và nhu cầu sử dụng

Nếu là người thích mặc những bộ đồ bơi hợp mốt theo mùa, theo năm, bạn không nên mua đồ bơi quá đắt tiền bởi vì chắc chắn bạn chỉ mặc nó trong một mùa rồi bỏ đi. Nhưng nếu là người đi bơi thường xuyên, hoặc không quan tâm quá nhiều đến mốt, bạn nên dành một số tiền tương đối để đầu tư vào bộ đồ bơi đẹp, chắc chắn với chất liệu tốt. 

Nguồn: Theo Woman’s Day

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.