5 thống kê đáng sợ về ly hôn

1. Nếu bạn kết hôn trước tuổi 30, sớm muộn gì vợ chồng bạn cũng dắt nhau ra tòa

Đây là kết quả một thống kê của cục điều tra dân số Mỹ. Trên thực tế, có rất nhiều cặp vợ chồng cùng nhau xây dựng tổ ấm từ khi tuổi chưa chạm đầu ba và vẫn chung sống cho đến già. Và cũng không ít các cặp kết hôn khi tuổi đã chín muồi mà vẫn đường ai nấy đi chỉ sau vài tháng. 

 

2. Nếu cha mẹ bạn không bao giờ cãi vã, nguy cơ ly hôn của bạn sẽ giảm 14%

Nếu từ nhỏ bạn đã không quen nhìn thấy nhưng cuộc tranh cãi, có thể bạn sẽ ghét việc cãi vã và không bao giờ muốn khuấy động điều đó trong hôn nhân của mình. Bạn sẽ dần trở nên thụ động, thậm chí là cam chịu trong mối quan hệ với chồng. Và chắc chắn là bạn không thuộc về số đông. Trên thực tế, cãi vã là một phần thiết yếu của đời sống hôn nhân. Những cuộc tranh luận sẽ giúp hai vợ chồng hiểu nhau hơn và giải phóng được những cảm xúc bị kìm nén. Nếu cha mẹ bạn có thể chung sống với nhau đến già, chắc chắn các cụ đã từng cãi vã, chẳng qua không phải trước mắt bạn mà thôi. 

3. Sống thử trước hôn nhân sẽ tăng nguy cơ ly hôn lên 40%

Trên thực tế, nếu bạn sống thử với ai đó trước hôn nhân và nhận ra chàng ta ngáy to như… một chiếc máy bay phản lực, không bao giờ chịu thay giấy cho WC và vứt tất bẩn khắp mọi xó xỉnh trong nhà… bạn sẽ muốn tháo chạy trước khi có bất cứ lễ cưới nào diễn ra. Và không có lễ cưới thì không biết ai sẽ ly hôn với bạn đây?

–> Đọc thêm bài Sống thử không gây đổ vỡ hôn nhân

4. Độ dài trung bình từ khi kết hôn đến khi ly hôn là 8 năm

Tám năm – Đây có thể là một dấu mốc trong hôn nhân của bạn nhưng không phải vì lá đơn ly hôn. Sau tám năm chung sống, hai bạn có thể đã mua được nhà riêng, có một chiếc ô tô, hai chú cún, một chú mèo và một em bé vẫn còn khóc nhè. Ông xã đã bắt đầu hói còn bạn thì bắt đầu tha về nhà một loạt kem chống lão hóa. Hai bạn có thể không còn mặn nồng như thuở còn son nhưng điều đó không đồng nghĩa với ly hôn. 

5. Độ tuổi trung bình các cặp vợ chồng ly hôn là 30

Mặc dù nghe rất đáng chán, thống kê này hoàn toàn hợp lý. Có câu rằng: “Tuổi 40 mới là tuổi 30”, vậy nên tuổi 30 chắc chắn phải là 20 lần thứ hai và ai lại muốn kết thúc tuổi 20 của mình với một anh chồng và “tù ngục” hôn nhân chứ? Thêm vào đó, tuổi 30 với những khủng hoảng tâm lý thời kỳ trung niên sẽ khiến các cặp vợ chồng dễ phát sinh mâu thuẫn và bị đẩy đến bờ vực ly hôn. 

Bạn có tin những kết quả thống kê này không? Chúng có thể đúng hoặc không, nhưng hãy phớt lờ chúng đi. Bạn đến với một người và lập gia đình cùng người đó dựa trên tình yêu chứ không phải những số liệu nghiên cứu. Hãy làm điều trái tim mách bảo, không phải e sợ tương lai và tự bạn sẽ thấy cuộc sống có thể mang lại cho mình bất ngờ gì.

Nguồn: Theo Deborah Cruz (Thestir.cafemom.com)

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.