6 sự kiện du lịch thế giới hấp dẫn nhất trong tháng 8

Tháng 8, thời điểm của những sự kiện đặc sắc ở nhiều quốc gia trên thế giới, cũng là cơ hội tuyệt vời cho các tín đồ du lịch thỏa sức khám phá.

  • 1

    Amsterdam Pride

    Amsterdam là thành phố nắm giữ một trong những lễ hội Gay Pride phổ biến nhất châu Âu. Lễ hội thường được tổ chức vào tuần đầu tiên của tháng Tám với các bữa tiệc và sự kiện văn hóa nghệ thuật, nổi bật nhất là lễ hội diễu hành Amsterdam đầy màu sắc. Mười ngàn người cùng tham gia lễ diễu hành, mặc trang phục màu hồng, hoặc đồ da nạm đinh, mang lại cho thành phố này một không khí vô cùng náo nhiệt.

    Vào ngày thứ bảy của lễ hội sẽ xuất hiện 80 thuyền buồm được trang trí kiểu cách, đi qua con kênh cổ kính của thành phố trên nền nhạc sôi động. Mỗi chiếc thuyền sẽ mang một chủ đề khác nhau.

    Các bữa tiệc và lễ hội sẽ diễn ra suốt đêm đầu tiên của tuần lễ Gay Pride. Trong suốt tuần lễ diễn ra lễ hội, sẽ có khoảng 300 sự kiện đặc sắc nhằm tôn vinh niềm “tự hào đồng tính”.

    6-su-kien-thu-vi-trong-thang-8-01.jpg

     

    6-su-kien-thu-vi-trong-thang-8-02.jpg

     

    6-su-kien-thu-vi-trong-thang-8-03.jpg
  • 2

    KaZantip

    KaZantip, hay còn gọi là “Z”, là một lễ hội liên hoan nhạc dance điện tử được tổ chức hàng năm ở bán đảo Crimean (Ukraine). Từ nửa đầu tháng 8 cho đến khoảng 5 – 6 tuần sau đó, các DJ quốc tế và 150.000 vũ công sẽ có mặt tại bán đảo này để thực hiện các điệu nhảy sôi động trong trang phục chỉ toàn màu vàng và cam.

    6-su-kien-thu-vi-trong-thang-8-04.jpg

    KaZantip là ý tưởng về một “cộng đồng ảo” với hơn 300 DJ xuất hiện tại 14 sàn nhảy, mở cửa liên tục 21 giờ mỗi ngày. Lễ hội được tổ chức trên vùng đất có diện tích 60.000 m2. Đây không phải là diện tích lớn, nhưng nó có thể chứa tới 30 quầy bar và nhà hàng, 2 rạp phim ngoài trời, 3 trạm lướt ván diều và một số các công trình kiến trúc độc đáo khác.

    Trong lễ hội, tất cả quần thể đều được bao phủ với ánh sáng rực rỡ và âm thanh sôi động. Đặc biệt khi màn đêm buông xuống, nơi đây trông giống như một hành tinh ngoài trái đất.

    6-su-kien-thu-vi-trong-thang-8-05.jpg

     

    6-su-kien-thu-vi-trong-thang-8-06.jpg

     

    6-su-kien-thu-vi-trong-thang-8-07.jpg

    Với chủ đề lễ hội chủ yếu liên quan tới “biển, tình yêu và mùa hè”, KaZantip thường được sánh với hai lễ hội nổi tiếng khác là Ibiza và Burning Man – là nơi lý tưởng cho các DJ, các cô nàng xinh đẹp và các vũ công nóng bỏng góp mặt.

  • 3

    Rhine in Flames

    Rhine in Flames thường được người bản địa gọi là “Rhein in Flammen”, là một lễ hội bắn pháo hoa ngoạn mục, tổ chức hàng năm trên con sông Rhine (chảy qua Thụy Điển, Đức và Hà Lan) vào giữa tháng Năm và tháng Chín.

    Vào năm ngày khác nhau, những con tàu chở đầy du khách sẽ được thắp sáng rực rỡ diễu hành trên sông Rhine, đắm mình vào không gian pháo hoa tuyệt đẹp trên bầu trời. Bên cạnh màn trình diễn pháo hoa bắt mắt, các pháo đài, cung điện và những màn trình diễn hai bên bờ được trang trí bằng pháo sáng, tạo ra khung cảnh mê hoặc phản chiếu trên mặt nước.

    Đặc biệt, một lễ hội rượu vang được tổ chức hai bên bờ sông, thu hút hàng trăm ngàn du khách mỗi năm. Lễ hội “Rhein in Flammen” lớn nhất được tổ chức hàng năm ở thành phố Koblenz nước Đức, vào ngày thứ Bảy tuần lễ thứ hai của tháng Tám.

    6-su-kien-thu-vi-trong-thang-8-08.jpg


    6-su-kien-thu-vi-trong-thang-8-07.jpg
  • 4

    Lễ hội Notting Hill

    Notting Hill Carnival diễn ra trên đường phố Notting Hill, London, vào mỗi tháng Tám, trong ba ngày. Lễ hội này ban đầu được tổ chức bởi các thành viên của cộng đồng dân nhập cư đến từ Tây Ấn Độ Dương sinh sống tại London, đặc biệt là cư dân Trinidad và Tobago. Năm ngoái, lễ hội này thu hút một triệu người tham dự, trở thành một trong những lễ hội đường phố lớn nhất thế giới.

    Lễ hội Notting Hill đầu tiên diễn ra vào năm 1959 ở Tòa thị chính St. Pancras để phản đối nạn phân biệt chủng tộc lúc bấy giờ. Người đầu tiên đứng ra tổ chức lễ hội này là Claudia Jones, một công dân gốc Trinidad và Tobago, người được mệnh danh là “Người Mẹ của Notting Hill Carnival”. Lễ hội đã thành công ngay từ lần tổ chức đầu tiên, cho dù chỉ diễn ra trong nhà.

    Vài năm sau đó, khoảng cuối năm 1966, sự kiện Notting Hill Carnival lần đầu tiên được tổ chức ngoài trời. Mục đích của nó là để thúc đẩy sự hòa hợp văn hóa. Đứng đầu là Rhaune Laslett, một nhà hoạt động vì cộng đồng. Kể từ đó, lễ hội này trở thành một bữa tiệc đường phố náo nhiệt như chúng ta thường thấy ngày nay.

    6-su-kien-thu-vi-trong-thang-8-09.jpg

     

    6-su-kien-thu-vi-trong-thang-8-10.jpg

     

    6-su-kien-thu-vi-trong-thang-8-11.jpg

     

    6-su-kien-thu-vi-trong-thang-8-12.jpg
  • 5

    Cuộc đua bồn tắm

    Mỗi năm vào ngày 15 tháng Tám, ở thành phố Dinant (Bỉ), cách thủ đô Brussels 100 km về hướng Tây Nam, diễn ra cuộc đua mang tên Bathtub Regatta (Cuộc đua bồn tắm).

    Đây là cuộc đua của những chiếc thuyền tự chế từ… bồn tắm trên sông Meuse, thu hút khoảng 25.000 người hiếu kì. Cùng với cuộc đua, du khách sẽ được thấy những chiếc bè tự chế và các vật thể giống thuyền khác trôi nổi trên sông.

    Mỗi năm sẽ có một chủ đề được lựa chọn cho cuộc đua để kích thích sự sáng tạo của người tham gia.

    6-su-kien-thu-vi-trong-thang-8-13.jpg

    Lấy cảm hứng từ một câu chuyện được nghe trên radio về người đàn ông Pháp đi dọc con sông trong một chiếc bồn tắm, vị bếp trưởng nổi tiếng ở vùng Dinant, Alberto Serpagli, đã tìm thấy khoảng 40 chiếc bồn bị vứt bỏ ở gần Charleroi, và bán chúng tại một khu chợ địa phương.

    Vào ngày 15 tháng Tám năm 1982, những người mua chúng đã tham gia vào một cuộc đua… bồn tắm lần đầu tiên. Cuộc đua được tổ chức vào cùng một ngày hàng năm và dần trở nên nổi tiếng. Theo thống kê, có khoảng 50 chiếc bồn tắm tham gia cuộc đua mỗi năm.

    6-su-kien-thu-vi-trong-thang-8-14.jpg
  • 6

    Ngày để ngực trần

    Ngày để ngực trần (Go Topless Day), còn gọi là Ngày quốc tế ngực trần, là một hoạt động thường niên nhằm ủng hộ quyền để ngực trần của phụ nữ ở nơi công cộng, như một biểu hiện của bình đẳng giới. Sự kiện được tổ chức vào tháng Tám hàng năm.

    Sự kiện này diễn ra lần đầu vào năm 2007, bởi một tổ chức Mỹ có tên “Go Topless”, để thúc đẩy bình đẳng giới. Sự kiện nhằm khuyến khích phụ nữ để ngực trần ở nơi công cộng, và đàn ông che ngực họ 

    6-su-kien-thu-vi-trong-thang-8-15.jpg

    6-su-kien-thu-vi-trong-thang-8-16.jpg