7 dấu hiệu cho thấy mẹ đang có 1 thai kỳ khỏe mạnh

7 dấu hiệu cho thấy mẹ đang có 1 thai kỳ khỏe mạnh

Thật tuyệt vời nếu mẹ bầu có thể trải qua 40 tuần thai yên bình và hạ sinh thiên thần an toàn, khỏe mạnh. Tuy nhiên, làm thế nào để mẹ bầu biết được mình hoàn toàn ổn trong mỗi giai đoạn của thai kì, giữa biết bao triệu chứng “không bình thường” do thai nghén?

Một chế độ sinh hoạt lành mạnh bao gồm đầy đủ cả dinh dưỡng, luyện tập trước và trong khi mang thai luôn là chìa khóa. Nếu đảm bảo được điều kiện cần và đủ đó, thử kiểm tra trong các dấu hiệu thai kỳ khỏe mạnh dưới đây xem mẹ đạt được mấy điểm nhé!

1. Ốm nghén

Đây chính là dấu hiện đầu tiên cho thấy bạn đang bắt đầu một thai kỳ khỏe mạnh. Các chuyên gia khẳng định tình trạng ốm nghén chứng tỏ mẹ bầu có đủ các kích thích tố cần thiết để thai nhi phát triển. Vì vậy, có khó chịu, nghén ăn, nghén ngủ như thế nào, mẹ bầu cũng thấy đáng phải không nào?

>> Xem thêm: Mẹ bầu ốm nghén sẽ sinh con khỏe mạnh, thông minh

7 dấu hiệu cho thấy mẹ đang có 1 thai kỳ khỏe mạnh

2. Cân nặng tăng dần đều

Nếu cân nặng tăng khoảng 0.5kg/tuần trong thai kì thứ nhất và thứ 2, mẹ bầu có thể yên tâm với sự phát triển đúng chuẩn của thai kỳ. Điều này đồng nghĩa chế độ dinh dưỡng cũng như thói quen ăn uống của bạn đang rất hợp lý. Trong thời gian mang thai, bà bầu nên tăng khoảng 12-15kg để giảm các nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp và tiểu đường thai kỳ.

3. Huyết áp và lượng đường trong máu ổn định

Chỉ khi huyết áp và lượng đường trong máu ổn định, bạn mới có thể yên tâm tránh xa chứng tiền sản giật và tiểu đường thai kỳ. Nếu hai chỉ số này chuẩn, bà bầu đang ăn uống và luyện tập rất lành mạnh đấy! Phát huy nhé!

4. Đau nhức

Khi thai nhi lớn lên, mẹ bầu phải đối mặt với những cơn đau nhức ở vùng lưng và tay, chân. Đây là triệu chứng hoàn toàn bình thường ở thai kì thứ 2 và 3.

7 dấu hiệu cho thấy mẹ đang có 1 thai kỳ khỏe mạnh

5. Chuyển động của thai nhi

Vào khoảng tháng thứ 4 và 5, mẹ bầu đã cảm nhận rõ rệt chuyển động của con yêu trong bụng. Nếu đến thời điểm này, mẹ không thấy thai nhi động đậy nhiều, nhất định phải đến bác sĩ thăm khám ngay lập tức.

6. Ợ nóng và khó tiêu

Mẹ bầu có thể thường xuyên bị ợ nóng và khó tiêu sau khi ăn uống. Đây là dấu hiệu tốt cho thấy hormone trong thai kỳ đang hoạt động bình thường khi làm chậm quá trình tiêu hóa của cơ thể. Điều này cũng đồng nghĩa chất dinh dưỡng đang tìm cách “len lỏi” để được hấp thu đấy.

7. Những thay đổi trong thai kì cuối

Dấu hiệu của thai kỳ khỏe mạnh ở 3 tháng cuối: Ngực mẹ bầu ngày càng tăng size. Đến cuối tuần thứ 35, thai nhi sẽ “rớt” xuống dưới để chuẩn bị “chui” ra khỏi bụng mẹ. Vào những tuần sau đó, mẹ bầu sẽ đối mặt với các vấn đề như: Rò rỉ chất nhầy tử cung, chuột rút, đau lưng, phù nề.

(Theo MB)

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.