8 bộ phận trên cơ thể người không thực sự cần thiết

8 bộ phận trên cơ thể người không thực sự cần thiết

Mỗi bộ phận trên cơ thể con người đều đảm nhiệm chức năng riêng, có vị trí quan trọng. Tuy nhiên, một số bộ phận trên cơ thể người không thực sự cần thiết.

  • 1

    Lông 

    Con người là một loài động vật cao cấp. Theo Fox News, ba triệu năm trước, cơ thể con người được bao phủ bởi một lớp lông dày đặc giúp làm ấm. Tuy nhiên, sau khi tiến hóa, con người có khả năng toát mồ hôi, lớp lông rụng dần. Như vậy lớp lông đã mất đi chức năng ban đầu.

  • 2

    Hạch vòm họng

    Hạch vòm họng là một trong những bộ phận “vô dụng” trên cơ thể con người, không đảm nhiệm một chức năng cố định. Theo lý thuyết, hạch vòm họng giúp ngăn cản vi khuẩn, nhưng cũng dễ bị viêm sưng và nhiễm trùng. Vì vậy chúng cũng thường thu nhỏ dần theo thời gian và có thể bị cắt bỏ, không ảnh hưởng tới hoạt động của cơ thể.

  • 3

    Amidan

    Nhiều người thường nạo amidan hoặc cắt amidan từ khi còn rất nhỏ vì bộ phận này không ảnh hưởng nhiều tới hoạt động bình thường của cơ thể. Amidan được hình thành bởi mô bạch huyết, bộ phận quan trọng đối với hệ miễn dịch của cơ thể.  Tuy nhiên amidan cũng rất dễ bị viêm sưng và nhiễm trùng, khi đó chúng có thể phải cắt bỏ. 

    8 bộ phận trên cơ thể người không thực sự cần thiết

  • 4

    Xương cụt

    Một trong những dấu vết còn sót lại trong quá trình tiến hóa của con người là xương cụt. Xương cụt là phần xương sống còn sót lại của chiếc đuôi thú vốn được dùng để giữ thăng bằng. Như vậy, khi con người học cách đứng thẳng, chiếc đuôi giữ thăng bằng đã trở nên vô nghĩa và biến mất.

  • 5

    Lớp cơ sợi mỏng

    Khi con người còn chưa tiến hóa, lớp cơ sợi mỏng co thắt và làm lông dựng đứng, tạo thành một lớp ấm áp giúp loài người tồn tại trong thời tiết giá lạnh. Tuy nhiên, ngày nay bộ phận này không có nhiều ý nghĩa, và chỉ xuất hiện khi chúng ta sợ hãi hoặc lạnh dưới tên gọi “nổi da gà”.

  • 6

    Răng khôn

    Thời điểm mọc răng khôn của mọi người không giống nhau, thậm chí có nhiều người không mọc răng khôn. Những chiếc răng dự trữ này không thực sự cần thiết đối với con người. Bên cạnh đó, việc mọc răng khôn còn gây khó chịu cho cơ thể.

  • 7

    Ruột thừa

    Ruột thừa là một túi nhỏ gắn với ruột già. Bộ phận này chỉ có tác dụng khi con người chưa tiến hóa, còn ăn cỏ. Kể từ khi chúng ta ăn các thực phẩm dễ tiêu hóa hơn, ruột thừa trở nên mất giá trị. Với những người bị đau ruột thừa thì nên cắt bỏ đoạn ruột này đi.

  • 8 bộ phận trên cơ thể người không thực sự cần thiết

  • 8

    Núm vú nam giới

    Bộ phận núm vú ở nam giới được hình thành ở bào thai từ trong tử cung. Tuy nhiên ở nam giới do thiếu kích thích tố như estrogen nữ, nó chỉ là vật trang trí trên ngực phái mạnh. Tuy nhiên một số đàn ông vẫn có thể bị bệnh ung thư vú.