9 điều cân nhắc trước khi quyết định ly hôn

Câu chuyện hài mọi bà vợ trên thế giới đều phải đọc: “Súc miệng” để giữ chồng

1. Mình thực lòng muốn ly hôn hay chỉ muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn với chồng?

Có sự khác biệt lớn giữa một cuộc hôn nhân không hạnh phúc với một cuộc hôn nhân chưa được khắc phục “trục trặc kỹ thuật”. Nhiều cặp vợ chồng dự tính ly hôn chỉ vì những giận hờn vu vơ để rồi sau đó lại phải ngượng ngùng làm lễ tái hôn. Vì vậy, bạn phải chắc chắn rằng mình không còn muốn cuộc hôn nhân này chút nào nữa rồi hẵng ký vào đơn ly hôn.

2. Mình đã thử tìm đến chuyên gia tư vấn nào chưa?

Có thể bạn đã từng thấy những cặp vợ chồng tìm đến chuyên gia tư vấn mà cuối cùng vẫn ly hôn. Nhưng “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, bạn không nên nhìn đó mà vội mất niềm tin vào hôn nhân của mình. Chỉ cần bạn còn muốn đấu tranh để giữ lấy cuộc sống lứa đôi, các tư vấn viên về hôn nhân – gia đình chắc chắn sẽ giúp được bạn.

Tuy nhiên, bạn cũng nên nhớ rằng cho dù là chuyên gia giỏi nhất cũng không thể đưa cho bạn lọ “thuốc thần” để xóa hết mọi rạn nứt đã qua. Để ly hôn không bao giờ đến, chính tình yêu, sự gắn bó và niềm tin của bạn dành cho chồng mới là điều cốt lõi nhất.

3. Những mâu thuẫn đã xảy ra có đáng để ly hôn không?

Cặp vợ chồng nào rồi cũng phải trải qua những giai đoạn khó khăn trong chặng đường chung đôi của mình. Tùy vào tình cảm và mức độ gắn bó của hai vợ chồng mà những biến cố như thất nghiệp, phá sản, vô sinh, sẩy thai… sẽ gây ra những hậu quả ở mức độ khác nhau.

Bạn hãy tưởng tượng hôn nhân là một ngôi nhà. Khi có một trận động đất nhỏ xảy ra, cấu trúc nhà vẫn sẽ chống đỡ được và không bị biến đổi nhiều. Nhưng với một trận động đất 9.0 độ richter, tình hình sẽ hoàn toàn khác. Những căng thẳng kéo dài mà không được giải quyết cũng giống như trận đại địa chấn ấy vậy.

Thế nên trước khi quyết định ly hôn, hãy nhìn lại một lần nữa các vấn đề mà vợ chồng bạn đang phải đối mặt. Phải chăng đó chỉ là những “trận động đất” nhỏ đã bị tích tụ lại quá lâu? Nếu chia tách được chúng ta để giải quyết lại, bạn có nghĩ là mình vẫn bất lực không?

4. Mình có lỗi gì không?

Có thể chồng bạn đã làm sai điều gì đó, có thể bạn đã chịu nhiều ấm ức và không muốn tiếp tục chung sống với anh ta nữa. Nhưng bạn có chắc sự đổ vỡ của hai người đều là do chồng bạn gây ra không? Bạn có chắc mình chưa từng cả giận mất khôn, chưa từng thất hứa, chưa từng khiến chồng buồn phiền không? Đưa ra lá đơn ly hôn, phải chăng bạn đã quá vội vã và không công bằng với chồng?

Có một cái nhìn khe khắt và khách quan hơn về bản thân sẽ giúp bạn thấy rõ được nguyên nhân sâu xa của sự tan vỡ. Sau đó, nếu bạn đã cố gắng sửa lại thiếu sót của mình mà tình hình vẫn không khá hơn thì ly hôn vẫn chưa muộn.

5. Mình đã lấy nhầm người hay đây chỉ là một thử thách?

Có những cặp vợ chồng lấy nhau không phải từ nền tảng tình yêu mà do được sắp đặt hoặc vì những động cơ khác. Đó là lý do khiến họ nhanh chóng thấy mệt mỏi với mối quan hệ và muốn ly hôn.

Nếu bạn lâm vào tình huống này, hãy suy nghĩ kĩ xem bạn có thực lòng thấy chán ghét chồng không hay muốn chia tay chỉ vì thiếu “kỹ năng yêu” và khát khao chung sống. Riêng với bạn, ly hôn không phải là điều gì quá tệ hại mà giống như một cái kết tất yếu. Vì vậy, nếu đã quyết ra đi, hãy lập một bản ghi chú về những điều bạn thất vọng về cuộc hôn nhân này để không lặp lại trong tương lai nữa.

6. Phải chăng mình muốn ly hôn chỉ vì đời sống tình dục không thỏa mãn?

Không như nhiều vấn đề khác của hôn nhân, trục trặc về tình dục luôn có một lối thoát mà không cần phải viện đến đơn ly hôn.

Bạn cần biết rằng không có cặp vợ chồng nào hoàn toàn tương hợp nhau trong chuyện chăn gối. Mỗi người đều có những sở thích, ý tưởng và khao khát sinh lý khác nhau. Những cặp đôi ái ân hoàn hảo từ đầu đến cuối chỉ có trong phim mà thôi. Đó là chưa kể đến việc áp lực cuộc sống cũng những trục trặc sức khỏe có thể ảnh hưởng lên ham muốn của chồng bạn. Vì vậy, nếu “chuyện ấy” của hai người gần đây bỗng sút kém, đừng vội cho rằng chồng đang có tình nhân và giận dữ đòi ly hôn. Thay vào đó, hãy đề nghị chồng thẳng thắn trao đổi với bạn về nguyên nhân của việc mất cảm xúc gối chăn. Sự cảm thông của bạn sẽ rất có ý nghĩa với anh. Khi đã biết rõ chân tướng sự việc, bạn có thể sẽ làm được gì đó giúp chồng và chính mình tìm lại được hạnh phúc ban đầu.

7. Phải chăng mình đã đặt tiêu chuẩn quá cao cho chồng và cuộc hôn nhân này?

Có thể trước khi cưới bạn đã kỳ vọng rất nhiều ở chồng dù anh không hề tự hứa hẹn điều gì. Giờ đây, chỉ đơn giản là bạn đang sống trong cảm giác giấc mộng tan vỡ và muốn tìm đến ly hôn như một lối thoát. Tuy nhiên, có bao giờ bạn nghĩ rằng thay vì tiếp tục áp đặt những tiêu chuẩn riêng lên chồng, mình nên điều chỉnh lại chúng cho phù hợp với anh?

Người chồng hoàn hảo không tồn tại và nếu bạn cứ giữ mãi hy vọng tìm ra được anh ta, bạn sẽ còn phải ly hôn thêm nhiều lần nữa.

8. Có người thứ ba nào ngoài kia không?

Thực sự đã có một người thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ của vợ chồng bạn hay đó mới chỉ là nghi vấn?

Nếu đó chỉ là những hồ nghi vô căn cứ, có lẽ bạn nên bình tĩnh lại và không để cơn ghen mù quáng phá hỏng hôn nhân của mình. Kể cả khi người thứ ba là sự thực, bạn cũng không nhất thiết phải ly hôn với chồng. Lòng tin đã mất và trái tim bị tổn thương sẽ khiến bạn muốn tránh xa chồng mình. Nhưng bạn đừng vội cho rằng đó là dấu hiệu chắc chắn của ly hôn. 75% các cuộc ngoại tình không thể kéo dài và nhiều trong số đó thường chỉ là một phút bốc đồng, yếu lòng của đàn ông. Nếu bạn cảm thấy không thể tiếp tục chung sống với chồng, hãy đề nghị ly thân một thời gian để cả hai có cơ hội nhìn nhận lại hôn nhân của mình.

9. Mình có còn yêu và cần chồng không?

Hai bạn đến với nhau và xây dựng tổ ấm là vì tình yêu. Nhưng rồi áp lực cuộc sống, những mối lo về tài chính, chuyện nuôi dạy con, mâu thuẫn con dâu mẹ chồng… dần xuất hiện và nhấn chìm tình yêu thuở ban đầu. Bây giờ bạn thấy mọi chyện đã quá sức chịu đựng và muốn chấm dứt hôn nhân với chồng. Nhưng trước tiên hãy tự hỏi mình câu này: “mình có còn yêu và cần anh ấy không?”. Bạn có dám chắc sẽ sống tốt mà không cần người đàn ông ấy ở bên và sẵn sàng chúc phúc nếu anh ta có người khác không?

Chỉ cần còn một tia lửa của yêu thương, bạn tuyệt đối không nên dừng lại. Hãy thử thổi bùng trở lại ngọn lửa tình yêu của hai người chỉ từ niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy.

Nguồn: Theo Huffingtonpost.com

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.