Ăn mặc hợp mốt mà không tốn kém

Bạn luôn luôn cảm thấy ngưỡng mộ những tín đồ thời trang, blogger hay ngôi sao vì họ ăn mặc lúc nào cũng hợp mốt. Có một sự thật là chúng ta luôn phải bỏ một số tiền lớn ra để mua những bộ quần áo, túi xách được quảng cáo bởi các ngôi sao nổi tiếng, nhưng chẳng được bao lâu chúng nhanh chóng trở nên lỗi mốt. Và vòng xoay luẩn quẩn này khiến nhiều phụ nữ trở thành một “con nghiện” shopphing nhưng không bao giờ ăn mặc hợp thời trang. Để vừa mặc đẹp, hợp thời lại không tốn kém quá nhiều, bạn cần tự tạo cho mình một số thói quen sau.

1. Thời trang nằm ở cách chọn lựa trang phục chứ không phải hàng hiệu

Trên các tạp chí, những bài viết về phong cách ăn mặc thường được xem là một nguồn cảm hứng giúp độc giả có được sự lựa chọn hợp lý hơn cho trang phục của mình. Để bản thân trở nên hợp thời trang, điều bạn cần học hỏi là cách phối trang phục, màu sắc sao cho phù hợp với dáng người, hoàn cảnh. Vì vậy, khi thấy những ngôi sao, người mẫu khoác lên mình trang phục Kenzo, Chanel, LV hoặc Céline đắt tiền, bạn không nhất thiết phải bỏ ra hàng ngàn đô để có được phong cách tương tự. Bạn có thể tìm thấy những trang phục tương tự của các hãng bình dân hơn. Nếu biết phối đồ đúng cách, bạn sẽ có một bộ hợp mốt mà vẫn không phải chi trả quá nhiều.

2. Không bỏ qua những shop thời trang nhỏ

Nhiều phụ nữ quan niệm rằng, chỉ ở những shop thời trang hay thương hiệu lớn, họ mới có thể tìm được quần áo hợp mốt. Thế nhưng một điều bạn nên biết là ngay cả ở những shop thời trang tuổi teen, thời trang bình dân cũng có thể có những trang phục độc đáo, cá tính mà giá thành lại vô cùng rẻ. Vì vậy, đừng ngại tìm kiếm và thử nghiệm ở những cửa hàng nhỏ.

3. Làm mới những món đồ tưởng chừng lỗi thời

Trong tủ quần áo của mọi cô gái luôn luôn có những món quần áo bị chủ nhân “hắt hủi” nặng nề vì nghĩ chúng đã không còn hợp mốt. Thế nhưng nếu biết cách biến tấu khéo léo, bạn có thể làm chiếc áo sơ mi tưởng chừng chỉ có thể nhét vào góc tủ trở nên cực kỳ cá tính và thời trang. Hãy thử nhét một phần vạt áo vào quần Jeans, mở thêm một cúc ở cổ, cài lệch cúc, xắn tay áo, thêm một vài phụ kiện nổi bật như dây chuyền, vòng cổ… Khi đó, chiếc áo sơ mi trắng của bạn đã trông hợp mốt hơn rất nhiều. 

4. Tạo sự khác biệt giữa đám đông

Những người hiểu về thời trang thường không bao giờ muốn mình bị hòa tan giữa đám đông. Một chút khác biệt sẽ làm bạn trở nên cá tính hơn mà vẫn không cần khoác lên mình một bộ cánh đắt tiền. Bạn có thể đi giày thể thao cùng đầm trong khi mọi cô gái khác đều đi giày cao gót, đi Boots vào mùa hè trong khi mọi người đều đi Sandals. Thời trang là thỏa sức sáng tạo, miễn là không trở nên quá lố.

5. Không quá lệ thuộc vào giá tiền của trang phục

Một điểm mà cánh phụ nữ cần phải học hỏi ở nam giới là họ không bao giờ để giá tiền của trang phục quyết định đến sự tự tin khi mặc. Nhiều cô gái cảm thấy tự ti khi mặc một chiếc áo vài chục ngàn và chỉ tự tin khi mặc áo vài triệu. Chính điều này làm bạn vừa tốn kém vừa không hợp thời trang. Chúng ta nên nhớ rằng giá trị của chiếc áo không nằm ở số tiền mà là ở cách bạn mặc nó.

6. Nụ cười và sự tự tin làm bạn trở nên hợp mốt hơn

Một bộ trang phục có thời trang hay không chịu sự ảnh hưởng khá nhiều từ thần thái và phong cách của người mặc. Hãy chọn trang phục bạn cảm thấy thoải mái và vui vẻ nhất. Thay vì ép mình trong một chiếc đầm bó sát hay giày cao gót lênh khênh để tạo sự quyến rũ mà bạn không quen, hãy chọn một bộ thoải mái và phù hợp hơn và lúc nào cũng luôn mỉm cười. Khi đó, chỉ cần chiếc quần Jeans và áo sơ mi đơn giản, trông bạn cũng thật đẹp và thời trang.

Nguồn: Theo Style Caster

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.