Ảnh: Trẻ nhỏ “kín mít” tới trường trong gió lạnh đầu mùa

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ ở Thủ đô Hà Nội xuống thấp nhất kể từ đầu mùa. Thời điểm đêm và sáng sớm, nhiệt độ ngoài trời chỉ còn khoảng 17 – 18 độ C. Để tránh con nhỏ bị nhiễm lạnh, các bậc phụ huynh đã trang bị cho con trẻ quần áo ấm khi đi học. Nhiều em còn được ưu ái được bố mẹ đưa tới trường bằng ô tô.

Nhiệt độ ngoài trời xuống thấp do ảnh hưởng của không khí lạnh, các em nhỏ được cha mẹ trang bị kĩ càng trước khi đi học.
Quàng thêm khăn ấm trước khi ra đường.
Đội mũ, đeo kính và khẩu trang là cách chống lạnh hữu hiệu.
Mặc khá ấm nhưng một em nhỏ vẫn co ro sau lưng mẹ.
Nhiều em được mẹ đưa vào trong lớp học.
Cả hai mẹ con cùng trang bị kín mít để tránh rét.
Đáng yêu trong những trang phục sặc sỡ đầu đông.
Nhiều em nhỏ còn được mẹ dùng khăn phủ lên mặt để chắn gió.
Được mẹ cởi bớt áo ấm trước khi vào lớp học.
Ngủ gật trên đường tới trường.
Trời lạnh, nhiều bé còn được đưa đi học bằng ô tô.
Ảnh: Trẻ nhỏ 'kín mít' tới trường trong gió lạnh đầu mùa
Các anh, chị lớp lớn xinh xắn, đáng yêu trong những chiếc áo đồng phục mùa đông.
Nguyễn Trung

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.