[Bài dự thi] Vịt xào sả ớt

Nguyên liệu

  • Thịt vịt nửa con
  • Sả 3 cây
  • Ớt 2 quả
  • Tỏi, hành khô, hành hoa, muối, rượu, hạt nêm, gia vị, dầu hào, dầu vừng, vừng rang chín 1 nhúm nhỏ.

Nhà mình có 6 người lớn ăn thôi nên xào nửa con thôi chứ tùy vào khẩu phần ăn của gia đình các bạn tăng lượng thịt và gia vị đi kèm lên nhé.

Thực hiện

  • Sả rửa thái vát càng mỏng càng tốt. Lấy 1 phần đem băm thật nhỏ.
  • Tỏi, hành khô băm nhỏ, ớt bỏ hạt thái vát, hành lá cắt khúc
  • Thịt vịt rửa sách, xát rượu và muối cho bớt hôi rồi rửa sạch lại để ráo nước. Lọc lấy phần thịt thái mỏng vừa ăn, phần xương các bạn có thể dùng để nấu canh măng.
  • Mang thịt vịt ướp với phần sả đã băm nhỏ, thêm gia vị, dầu hào, dầu vừng.
  • Cho sả, ớt vào chảo đảo cho tới khi sả vàng giòn thì trút ra đĩa
  • Tiếp theo cho tỏi, hành vào phi thơm. Trút thịt vào xào cùng.
  • Khi thấy thịt đã chín mềm các bạn thêm hành hoa vào đảo đều tay rồi tắt bếp nhé
  • Rắc vừng, phầm sả ớt đã phi vàng ở trên vào, đảo đều rồi xúc ra đĩa

Người viết: Phạm Minh Nhật

       Độc giả

Nguồn: Theo phununews

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.