Bảo vệ bỏ chạy khi bệnh nhân đang cấp cứu bị truy sát

Bảo vệ bỏ chạy khi bệnh nhân đang cấp cứu bị truy sát
Bảo vệ bỏ chạy khi bệnh nhân đang cấp cứu bị truy sát
Khưu Văn Minh thừa nhận nhiều lần truy sát Hoàng vì mâu thuẫn. Ảnh: C.A

Chiều 11/1, bác sĩ Nguyễn Thành Nhôm – Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long – cho biết đã chấm dứt hợp đồng với công ty bảo vệ bệnh viện. Quyết định này được đưa ra sau khi lực lượng vệ sĩ chuyên nghiệp túc trực tại bệnh viện chỉ đứng nhìn hoặc bỏ chạy khi Khưu Văn Minh (27 tuổi, ngụ Tiền Giang) xông vào Khoa Cấp cứu đâm bệnh nhân Hoàng.

Camera an ninh của bệnh viện ghi được cảnh Minh đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm vào Khoa Cấp cứu tìm Hoàng, rút dao đâm liên tiếp. Trong khi đó, vệ sĩ chứng kiến không có bất cứ hành động nào can ngăn.

Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long hiện có 12 bảo vệ “biên chế” và 3 vệ sĩ chuyên nghiệp đảm nhiệm hoạt động suốt ngày đêm. Tuy nhiên, việc bảo vệ an ninh trật tự, an toàn cho bệnh nhân và người thân chưa như mong muốn.

“Bệnh viện phải thay thế toàn bộ bảo vệ, đồng thời trang bị thêm roi điện cho họ để bảo vệ bệnh nhân, thân nhân khi đến khám và điều trị”, ông Nhôm nói.

Bảo vệ bỏ chạy khi bệnh nhân đang cấp cứu bị truy sát
Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Cửu Long

Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt Khưu Văn Minh – nghi can đâm trọng thương rồi 2 lần vào bệnh viện truy sát anh Lâm Kim Hoàng (36 tuổi).

Minh khai, do mâu thuẫn nên chiều 10/1 mang dao, chặn đầu xe anh Hoàng, đâm trúng nách. Khi nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, Minh đeo khẩu trang bám theo, vào Khoa Cấp cứu đâm Hoàng 2 nhát nữa rồi quăng dao bỏ chạy. Khoảng một tiếng sau, anh ta mang mã tấu quay lại bệnh viện tiếp tục truy sát nạn nhân thì bị công an phát hiện.

Anh Hoàng được chuyển đến một bệnh viện khác trong tình trạng mất nhiều máu nhưng đã qua nguy kịch.

Vụ việc đang được điều tra.

Nguồn: Theo Vnexpress

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.