Bé sơ sinh bị chuột cắn chết trong bệnh viện

Chavali Lakshmi – mẹ cậu bé bất hạnh – đã cảnh báo với bác sĩ sau khi phát hiện một số ngón tay của con trai mình dường như bị chuột gặm trong khi điều trị tại khoa chăm sóc đặc biệt (NICU) của Bệnh viện công Guntur ở bang Andhra Pradesh (Ấn Độ). Mắt trái của cậu bé cũng có dấu hiệu bị chuột cắn.


Bé 10 ngày tuổi bị chuột cắn chết trong bệnh viện ở Ấn Độ. Ảnh: NDTV

“Con trai chúng tôi được chăm sóc tại khoa NICU sau khi phẫu thuật, sau đó tôi phát hiện vết thương trên tay phải của con. Lũ chuột đã gặm ngón tay của con trai chúng tôi”, cô Lakshmi cho biết.

Cậu bé đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng. Bộ trưởng Y tế bang Andhra Pradesh – ông N. Chandrababu Naidu đã đình chỉ 3 quan chức Bệnh viện Guntur và yêu cầu mở cuộc điều tra ngay để làm rõ vụ việc.

“Tôi cảm thấy bị sốc và bối rối sau khi biết một bé trai đã chết do bị chuột cắn tại Bệnh viện Guntur. Sự cố như thế này không nên để tái diễn”, ông N. Chandrababu Naidu nói.

Phần lớn người dân Ấn Độ tìm đến các bệnh viện công để được điều trị miễn phí, gây ra tình trạng quá tải và chất lượng chăm sóc giảm. Năm ngoái, một bệnh viện ở bang Madhya Pradesh đã thuê chuyên gia diệt chuột sau sự việc chuột làm hư hại các thiết bị trong bệnh viện và cắn bệnh nhân.

Xem thêm:

Phụ nữ và gia đình

Phụ nữ

Gia đình và xã hội

Bao hon nhan gia dinh

Phu nu va gia dinh

Nguồn: Theo Danviet

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.