Bí quyết để có hôn nhân hạnh phúc

Bí quyết để có hôn nhân hạnh phúc

Có thể bạn không tin, nhưng tổ chức đám cưới lớn là một trong những yếu tố bất ngờ khởi đầu cho cuộc hôn nhân hạnh phúc. Theo khoa học, vẫn còn những yếu tố bất ngờ khác giúp cho các cặp vợ chồng chung sống êm ấm lâu dài. 

1. Có một đám cưới lớn

Trong dự án Hôn nhân Quốc gia, đại học Virginia (Mỹ) đã thực hiện một cuộc điều tra về mối tương quan giữa quá khứ và hiện tại của những cặp vợ chồng hạnh phúc. Kết quả khảo sát khiến ngay cả những nhà nghiên cứu cũng phải bất ngờ: trong số 418 cặp vợ chồng tham gia khảo sát, có tới 47% cặp đang chung sống hạn phúc nói rằng họ đã tổ chức một đám cưới lớn. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng đám cưới lớn trong nghiên cứu này ám chỉ tới số lượng khách mời chứ không phải bất cứ yếu tố nào khác. Theo đó, đám cưới có 150 khách trở lên được tính là một đám cưới lớn và 50 khách trở xuống được tính là đám cưới nhỏ. Các nhà nghiên cứu giải thích rằng để tổ chức được một đám cưới lớn, cặp vợ chồng trước hết phải có một nền tảng kinh tế tốt và mối quan hệ xã hội rộng rãi. Đó cũng chính là điều kiện cần để hai người có hôn nhân hạnh phúc về sau.

Bí quyết để có hôn nhân hạnh phúc

2. Có khung xương chắc khỏe

Một nghiên cứu về hệ xương của 632 người trưởng thành đã phát hiện ra mối tương quan giữa sức khỏe xương cốt với chất lượng hôn nhân. Theo đó, những người độc thân hoặc đã ly hôn thường có hệ xương yếu hơn những người đang chung sống hạnh phúc với vợ/ chồng mình. Nguyên nhân của mối tương quan này vẫn chưa được làm rõ nhưng có ý kiến cho rằng khi đã lập gia đình, con người thường có xu hướng ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng hơn, vì thế các cặp vợ chồng sẽ có sức khỏe tổng quát tốt hơn.

3. Có một cô vợ quyến rũ

Một nghiên cứu do nhà tâm lý học Andrea Meltzer thực hiện với 450 cặp vợ chồng mới cưới đã chứng minh rằng hôn nhân sẽ bền chặt hơn nếu cô vợ là một phụ nữ hấp dẫn. Khi được hỏi rằng: “Anh/ chị có nghĩ một đối tác hấp dẫn sẽ khiến cuộc hôn nhân trọn vẹn hơn không”, hầu hết các chàng trai đều nói “có” trong khi các cô gái lại nói “không”.

4. Có một anh chồng nhan sắc hạng trung

Một nghiên cứu khác đã làm rõ hơn quan điểm của các cô vợ về mối liên hệ giữa ngoại hình ông xã và chất lượng hôn nhân. Theo đó, phụ nữ có vẻ thích chồng mình chỉ có ngoại hình trung bình. Các nhà nghiên cứu cho rằng lý do là vì phụ nữ nghĩ đàn ông kém hấp dẫn sẽ đối xử với họ tốt hơn đàn ông bảnh bao.

5. Tôn trọng sở thích riêng của nhau

Bí quyết để có hôn nhân hạnh phúc

Khi đã tiến tới hôn nhân với một người, bạn sẽ có cảm giác cần phải làm mọi thứ cùng người ấy. Tuy nhiên, cùng nhau gánh vác gia đình không đồng nghĩa với việc cùng nhau thực hiện mọi sở thích riêng. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Marriage and Family, những cặp vợ chồng được tự do thực hiện sở thích của riêng mình thì cũng chung sống hạnh phúc với nhau hơn.

6. Không sinh con

Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng những cặp vợ chồng không sinh con thì sẽ có cuộc sống ấm êm lâu bền hơn. Đây có lẽ là yếu tố ít bất ngờ nhất có thể dẫn tới cuộc sống lứa đôi hạnh phúc. Tất cả công việc liên quan tới con, từ sinh nở cho đến chăm sóc và giáo dục có thể “chiếm dụng” hết thời gian, tâm trí, tài chính của cha mẹ. Trong nhiều trường hợp, mâu thuẫn về phương pháp nuôi dạy con có thể gây ra rạn nứt trong mối quan hệ, về lâu dài thậm chí có thể khiến các cặp vợ chồng “tan đàn xẻ nghé”.

Nguồn: Theo Yourtango.com

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.