Biến chứng của trẻ còi xương nếu không điều trị kịp thời

Biến chứng của trẻ còi xương nếu không điều trị kịp thời

Bệnh còi xương là bệnh thường gặp ở trẻ, đặc biệt là các trẻ nhỏ. Nếu như không điều trị bệnh kịp thời thì bệnh có thể để lại những biến chứng nguy hiểm đến sự phát triển của trí não và thể chất của trẻ.

Tuy nhiên các bậc cha mẹ cũng đừng quá lo lắng bởi bệnh còi xương không phải là bệnh hiểm nghèo, thế nhưng nếu như không có biện pháp khắc phục hợp lý thì nó sẽ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm hoặc chính là những di chứng ảnh hưởng xấu đến ngoại hình của trẻ sau này. Điều này sẽ gây ra những tự ti mặc cảm khi trưởng thành.

Nếu như không chữa trị bệnh còi xương thì trẻ có thể gặp di chứng như sau:

– Lồng ngực của trẻ bị biến dạng , gù, vẹo cột sống

– Chân tay của trẻ cong, chân của trẻ có thể bị vòng kiềng (chữ O) hoặc chân chữ bát (chữ X)

– Khung xương chậu của trẻ hẹp, nó sẽ gây ảnh hưởng đến chức năng sinh sản, đặc biệt là của bé gái sau này

– Chiều cao của trẻ có thể bị giảm, hạn chế chức năng hô hấp so với những trẻ cùng trang lứa.

– Trẻ có thể bị ảnh hưởng đối với hệ thần kinh, cơ do bị xương chèn ép

Với những trường hợp trẻ bị mắc bệnh còi xương ở mức độ nặng thì trẻ em hoàn toàn có thể bị tử vong do thiếu chất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến xương và trẻ có thể bị liệt do không thể tải được hoàn toàn cơ thể của trẻ, càng lớn sẽ càng khó chữa hơn nên cần phải được chữa bệnh ngay từ nhỏ.

Để có thể điều trị được bệnh còi xương sớm nhất thì các bậc cha mẹ cần phải cho trẻ thay đổi chế độ dinh dưỡng hàng ngày, cho trẻ tắm nắng nhiều với mục đích bổ sung vitamin D.

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.