Bố cô giáo Lê Na: ‘Cách hành xử của cô và trò chưa đúng mực’

Bố cô giáo Lê Na: ‘Cách hành xử của cô và trò chưa đúng mực’

Liên quan clip cô giáo Bọ Cạp Lê Na mắng học viên, ông Phạm Khoản cho biết, con ông là người cá tính mạnh, thông minh và lập dị. Ông kể, con gái học giỏi, ở lớp thua kém bạn bè là về nhà đóng cửa ở một mình. Tốt nghiệp đại học, Lê Na được giữ lại làm cán bộ giảng dạy hai năm, sau đó mở trung tâm riêng.

Khi biết chuyện xảy ra, ông Khoản cho rằng, con gái mình cũng có sự hiếu thắng, bởi học trò nói lừa đảo mà không phải thì cô giáo sẽ tìm mọi cách phản biện.

“Phản biện có thể có cách đúng, cũng có thể có cách sai. Nếu như cô bình tĩnh để giải quyết thì câu chuyện đã khác. Trong trường hợp này, Lê Na đã sai, dù cái tâm của con tốt”, ông Khoản tâm sự.

Theo ông Khoản, trong câu chuyện trên, cách cư xử của cả cô và trò đều chưa đúng mực.

Dạy giỏi nhưng nóng tính

Chiều 2/8, người quản lý tại Trung tâm Anh ngữ Lê Na cho biết, việc cô giáo xưng hô tao – mày với học viên là cách gọi quen

Bố cô giáo Lê Na: ‘Cách hành xử của cô và trò chưa đúng mực’

thuộc, thường được cô Na vận dụng. Cách xưng hô này tạo cho học sinh cảm giác thoải mái trong lớp học.Cũng theo người này, trung tâm sẽ trình bày với các cấp lãnh đạo giáo dục nếu được hỏi về vụ việc.

 

Cô giáo Lê Na được đánh giá là một trong những giáo viên giỏi chuyên môn, rất đông học sinh theo học tại Trung tâm Anh ngữ Lê Na (Thái Hà, Hà Nội). Tuy nhiên, cô cũng để lại không ít điều tiếng khi bị nhiều học sinh nhận xét là nóng tính.

Gặp các học viên tại Trung tâm Anh ngữ Lê Na, nhiều người đưa ra ý kiến khác nhau về cô giáo cung Bọ Cạp, sau khi xảy ra câu chuyện gây xôn xao cộng đồng mạng những ngày qua. Học viên Nguyễn Hùng không muốn tiếp tục học ở trung tâm nữa, trong khi Nguyễn Minh – người vừa đến đăng ký khóa học – vẫn quyết định theo học tại đây. Minh tin rằng, cô giáo Lê Na là người dạy có chuyên môn tốt và những sinh viên kia đã hành xử thái quá.

Một học viên khác xin giấu tên chia sẻ, đã học cô Lê Na hơn một năm và cô giúp đỡ người này rất nhiều trong học tập. Người này tin phải có lý do cô Na mới mất bình tĩnh. Trên mạng xã hội, bạn Linh Hoàng kể, thầy giáo cũ của mình từng bị học sinh mắng nhưng vẫn bình tĩnh hành xử cho em đó phải phục.

Cô Lê Na không phải người trẻ tuổi nóng tính nữa, đáng lẽ hiểu đạo lý ứng xử với bề dưới. Bạn Hằng Dương viết: Mình từng học ở Trung tâm Anh ngữ Lê Na, thấy cô hay lớn tiếng mắng học sinh nhưng chưa bao giờ nghĩ cô có những câu nói và hành động như vậy

Theo bạn Trang Phùng, là giáo viên, đồng thời sáng lập trung tâm, cô Na đã có cách ứng xử không phù hợp, dù có thể cô mất bình tĩnh về thái độ của học sinh.

TS Vũ Văn San – Phó giám đốc phụ trách Học viện Bưu chính Viễn thông (Hà Nội) cho biết, ông đã xem clip cô giáo Lê Na to tiếng với sinh viên được cho là của trường.

Nhà trường sẵn sàng hợp tác làm việc cùng cô Lê Na để làm rõ vấn đề, cũng như đưa ra hướng giải quyết. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, nhà trường chưa nhận được phản hồi của cô giáo này.

Về góc độ sự phạm, TS San cho biết: Cô giáo Lê Na không nên nóng nảy và hành xử như vậy, bởi người giáo viên phải luôn làm gương cho học trò, ngay cả khi học sinh là người có thiếu sót.