Các đập nước đe dọa sinh thái sông Mekong

Các đập nước đe dọa sinh thái sông Mekong

Các đập ngăn nước sắp sửa được xây dựng trên sông Mekong có thể khiến 75.000 người mất nhà cửa và hủy hoại tới 1.300 loài sinh vật, trong đó có những loài quí hiếm như cá da trơn lớn và cá heo Irrawaddy.

Lời cảnh báo của hơn 200 tổ chức và các nhà hoạt động môi trường từ 30 nước được đưa ra trước thềm hội nghị thường niên Ủy ban sông Mekong (MRC – gồm các thành viên Campuchia, VN, Lào và Thái Lan), khai mạc ngày 15-11 tại Siem Reap. Hãng tin AFP dẫn nguồn Tổ chức môi trường Terra (Thái Lan) cho biết bốn đập ngăn nước sắp xây tại Lào, một tại Thái Lan và một tại Campuchia sẽ làm thay đổi hoàn toàn dòng chảy tự nhiên của sông Mekong.

Nhiều loài cá sẽ bị tuyệt chủng do con sông sẽ cạn đi nhiều, thậm chí có những khu vực sẽ hoàn toàn khô cạn vào mùa khô”, AP trích lời giám đốc Terra Premrudee Daoroung. Theo các chuyên gia, từ lâu sông Mekong đã phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm do thay đổi khí hậu và ảnh hưởng từ những con đập khổng lồ tại Trung Quốc. Bằng chứng đầu tiên là hiện tại mực nước ở thượng nguồn Mekong đã giảm đáng kể. Ngoài ra, hằng năm một số lượng rác cực lớn chủ yếu từ Trung Quốc, đổ xuống sông Mekong.

Theo AP, các nhà hoạt động môi trường cũng cho rằng MRC hoạt động chưa thật sự hiệu quả và cần thực hiện ngay các biện pháp thiết thực để bảo vệ sông Mekong.

Các đập nước đe dọa sinh thái sông Mekong

Con cá da trơn nặng gần 300kg mà ngư dân Thái Lan từng bắt được trên sông Mekong (Ảnh: TTO)

HIẾU TRUNG

 

Theo Tuổi trẻ