Cách chọn hoa cho ngày mồng 8 tháng 3

Cách chọn hoa cho ngày mồng 8 tháng 3 - 1

Nguyên tắc chung là tìm loại hoa có đặc trưng phù hợp với sự kiện và vị trí hay địa điểm đón nhận sự kiện đó. Bạn cần chọn những bông hoa tươi tắn, vừa chớm nở và số lượng vừa đủ.

  • 1

    Thủy tiên: Chọn củ trắng to, cành khỏe, lá sẫm màu, nhiều nụ hoa chưa nở và hơi chúi về phía cành.

  • 2

    Tuy líp: Chọn sao cho có đa số các bông hoa chớm nở, nhụy ở giữa vẫn còn màu xanh lá cây, lá và cánh hoa tươi sáng bóng.

  • 3

    Hoa hồng: Chọn sao cho các búp đầu hoa tròn trịa, những chiếc lá non không bị rách, phía trên cành không có tì vết, nụ hé nở, trên cành có vài chiếc lá màu xanh thẫm.

  • 4

    Thược dược: Chọn sao cho có đa số các bông hoa chớm nở, nhụy ở giữa vẫn còn màu xanh lá cây, chưa có phấn hoa.

  • 5

    Hoa ly: Chọn sao cho có một số bông hé nở, nụ hoa sẫm màu, không có nhụy vàng rơi vãi, cành lá không bị khô và không lốm đốm vết thâm.

    Cách chọn hoa cho ngày mồng 8 tháng 3 - 1

  • 6

    Cúc đại đóa: Nên chọn sao cho có hoa chớm nở, nhụy hoa cứng, chắc và không bị quấn, lá không bị ngắt khỏi cành, cả lá và cành màu xanh thẫm, những chiếc lá ở dưới cứng và không bị rụng.

  • 7

    Lay ơn: Nên chọn sao cho cành dài và mẩy, có một số bông đã nở, nụ thẫm màu, lá tươi và không lốm đốm các vết thâm.

  • 8

    Phong lan: Chọn sao cho có hoa nở hết cỡ, lá không héo, màu xanh tươi.

  • 9

    Hoa loa kèn: Phải chọn sao cho phần lớn các cành đều có cả hoa nở và nụ hé, lá xanh nguyên vẹn và cứng cáp.

    Cách chọn hoa cho ngày mồng 8 tháng 3 - 2

  • 10

    Cẩm chướng: Nên chọn sao cho trên mỗi cành mới có vài bông chớm nở, nụ chắc và đầy đặn. Bát hoa phía dưới có màu xanh, lá tươi, cuống dài, các lá trên cuống không bị ngắt.

  • 11

    Cúc tây: Nên chọn sao cho tất cả các bông đều nở cùng nhau.

  • 12

    Mẫu đơn: Nên chọn sao cho có nhiều nụ trong các khóm hoa chớm nở. Nếu bạn trồng hoặc mua được cả chậu thì trưng bày hoa như thế sẽ đẹp hơn là cắm bình.